Cuối 2015 cổ phiếu Apple sẽ chạm mốc 2.000 USD

Dù có dấu hiệu sụt giá trong thời gian gần đây, song cổ phiếu của Apple vẫn nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp tục thăng hoa trong tương lai.
Dù có dấu hiệu sụt giá trong thời gian gần đây, song cổ phiếu của Apple vẫn nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp tục thăng hoa trong tương lai.  

Nhà phân tích độc lập Andy M. Zaky vừa lên tiếng nhận định rằng, tới cuối năm 2015, mức giá cổ phiếu “Quả táo” sẽ chạm mốc 2.000 USD.  

Đáng chú ý là tạp chí Fortune đã khẳng định rằng, trong suốt 4 năm qua, những nhận định của chuyên gia Zaky tỏ ra chính xác hơn cả dự đoán trung bình của giới phân tích Phố Wall.  

Không giống các nhà phân tích khác nhìn vào sự tăng trưởng của Apple qua vài quý, Zaky nhìn xa hơn ở vài năm sau.  

Vị chuyên gia “mát tay” dự báo này bày tỏ: “Tôi tự tin với nhận định mức giá cổ phiếu Apple đạt 2.000 USD tới cuối năm 2015. Theo nhìn nhận của mình, tôi cho rằng Apple sẽ xuất xưởng iPhone với số lượng 55 triệu chiếc trong quý I/2013, 80 triệu chiếc trong quý I/2014 và 110 triệu trong quý I/2015.”  

“2014 là năm thăng hoa “vàng” của Apple, với sức tăng trưởng năm đạt mức cao điểm. Sau năm 2015, sức tăng trưởng này sẽ dừng lại, và Apple sẽ phải nỗ lực sáng tạo đột phá trong những năm tiếp theo để tìm được một năm thăng hoa “vàng” mới,” nhà phân tích Zaky cho biết thêm./. 

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục