Cuối tuần Bắc bộ dịu mát, có mưa rào và dông rải rác

Ngày 30/8, khối khí mát nhỏ bắt đầu tác động xuống các tỉnh Bắc bộ nên cuối tuần Bắc bộ sẽ dịu mát, gây mưa rào và dông vài nơi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, khối khí mát nhỏ bắt đầu tác động xuống các tỉnh Bắc bộ nên cuối tuần Bắc bộ sẽ dịu mát.

Ngày 30/8, khối khí mát đang dừng lại ở khu vực biên giới phía Bắc và tiếp tục bao phủ khu vực này, gây mưa cho các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc, đồng thời làm nguội dần vùng thấp nóng phía Tây, nhiệt độ toàn vùng giảm xuống còn 33-35 độ C, vùng mưa chỉ còn 30-31 độ C.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ chưa chịu ảnh hưởng từ khối khí mát nên tiếp tục có nắng nhưng không quá gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Nhờ có khí mát nên thời tiết Trung Bộ sẽ dịu dần, Bắc Trung bộ chỉ còn nắng gián đoạn, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam nhiệt độ còn khá cao, nắng cục bộ chỉ còn một vài nơi như Hương Khê, Nam Đông, Ba Đồn. Nam Trung bộ tiết trời khá dễ chịu, trời không mưa, nắng sớm nhưng nắng không mạnh.

Gió mùa Tây Nam yếu hẳn nên mưa ở Tây Nguyên và Nam bộ giảm nhanh, nắng sớm nhưng cường độ vừa phải.

Ngày và đêm 30/8, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục