Cuối tuần, Bắc Bộ đón áp thấp gây mưa diện rộng

Đêm thứ Sáu 25/6, rãnh áp thấp qua Bắc Bộ có khả năng được thiết lập trở lại, gây mưa trên diện rộng trong hai ngày cuối tuần.
Các tỉnh miền Bắc ngày hôm nay (24/6) đang chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam áp thấp phía Tây đang có xu hướng phát triển dần về phía Đông Nam.

Khoảng đêm 25 và ngày 26/6, rãnh áp thấp qua Bắc Bộ có khả năng được thiết lập trở lại, sau đó đêm 28 và ngày 29/6, khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao gây ra mưa trên diện rộng.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình, ngày và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong khi đó, miền Trung tiếp tục có nắng nóng nhưng không quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất là 37 độ C.

Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương dự báo, hôm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C.

Thời tiết ở Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C.

Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 34-37 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C./.

Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục