Cuối tuần Bắc bộ mát mẻ, Nam bộ vẫn nắng nóng

Tại Bắc Bộ cuối tuần mưa sẽ tạm ngớt, hai ngày cuối tuần các tỉnh miền Bắc sẽ được hưởng không khí mát mẻ, nhiệt độ từ 28-31 độ C.
Do rãnh mây dông hội tụ gió từ phía Tây sang, nên khu vực Hà Nội và các vùng lân cận đang có những đám mây gây ra mưa rào và dông, lượng mưa từ 10-30 mm.

Dự báo trong những giờ tới các khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Sau đó rãnh thấp yếu đi, mưa sẽ tạm ngớt, hai ngày cuối tuần các tỉnh miền Bắc sẽ được hưởng không khí mát mẻ, nhiệt độ từ 28-31 độ C.

Khu vực từ Nghệ An-Thừa Thiên-Huế lượng mưa cũng giảm hẳn, chỉ còn lác đác vài nơi. Hai ngày cuối tuần sẽ tạnh ráo, trưa chiều có nắng, nhiệt độ từ 27-30 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ chịu ảnh hưởng của khối khí biển đang lấn mạnh về phía Tây, ban ngày đồng loạt nắng, Thành phố Hồ Chí Minh và một vài điểm ở miền Đông sẽ xuất hiện nắng nóng, đến chiều khối khí biển tràn vào đất liền sẽ gây mưa rào rải rác cho toàn bộ khu vực này.

Trên biển, do rãnh thấp đi qua vịnh Bắc bộ gây mưa dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết các vùng ngày 3/5 như sau, phía Tây Bắc bộ có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ, riêng phía nam 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục