Cuốn tiểu sử về Steve Jobs bán chạy nhất nước Mỹ

Cuốn tiểu sử Steve Jobs, do Walter Isaacson chấp bút, phát hành hôm 24/10 hiện dẫn đầu bảng xếp hạng "cuốn sách bán chạy nhất" nước Mỹ.
Cuốn tiểu sử Steve Jobs hiện dẫn đầu bảng xếp hạng "cuốn sách bán chạy nhất" nước Mỹ.

Cuốn sách này do Walter Isaacson - cựu tổng biên tập của CNN và tạp chí Time chấp bút, chính thức phát hành hôm 24/10, ba tuần sau sự ra đi của nhà đồng sáng lập hãng Apple.

Khoảng 379.000 đầu sách đã được tiêu thụ chỉ một tuần sau khi xuất bản. Với con số này, “The Book of Jobs and iSteve” trở thành một trong 18 cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ trong năm nay.

[Steve Jobs “đầy mâu thuẫn” trong cuốn tiểu sử]


Ngoài ra, cuốn tiểu sử cũng chiếm ngôi đầu trong bảng xếp hạng "best-seller" tại xứ sở sương mù chỉ sau năm ngày ra mắt

Theo số liệu từ hãng thống kê công nghiệp xuất bản sách Nielsen BookScan thu thập qua trang web Thebookseller.com, cuốn tiểu sử về cha đẻ iphone tuy không phá vỡ kỷ lục nhưng dự đoán sẽ bán chạy hơn nữa vào tuần tới với con số có thể gấp ba lần hiện tại.

Doanh số tiêu thụ của cuốn sách được nhận định là một hiện tượng đặc biệt và đáng tự hào cho dạng sách phi hư cấu hay các dạng sách tiểu sử, vốn khó trở thành bom tấn trên thị trường sách.

Đặc biệt hơn, sức hút của cuốn sách là một minh chứng hùng hồn cho tình cảm và sự ngưỡng mộ mà công chúng thế giới dành cho huyền thoại làng công nghệ thế giới - Steve Jobs./.

Thúy Lợi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục