Cương quyết xử lý vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình nhiều người dân ở Phú Yên và Quảng Ninh vẫn ra đường trong thời gian giãn cách, Công an 2 tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát và cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm.
Cương quyết xử lý vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Hơn 70 cán bộ, chiến sỹ được điều động cho thành phố Tuy Hòa để tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Tỉnh Phú Yên đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 23/7 đến nay.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp người dân vẫn ra đường với lý do không chính đáng hoặc vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Trước tình trạng này, Công an tỉnh Phú Yên đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm.

Thành phố Tuy Hòa là "điểm nóng" dịch COVID-19 của Phú Yên. Trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều người dân vẫn ra đường với lý do không chính đáng khiến cho việc kiểm soát dịch thêm khó khăn.

Để tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an tỉnh đã tăng cường thêm 72 cán bộ, chiến sỹ. Các lực lượng thuộc Cảnh sát 113, Cảnh sát Cơ động và Cảnh sát Giao thông thành lập tổ tuần tra lưu động trên các tuyến đường, ngõ, hẻm thay cho việc kiểm soát tại chỗ như trước đây.

Người dân thành phố Tuy Hòa bày tỏ sự đồng tình trước việc thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Anh Nguyễn Bảo Huy ở phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa nói: “Mặc dù thành phố đã giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg nhưng còn rất nhiều người ra đường khi không cần thiết. Bản thân em thấy rất cần thiết phải xử lý nghiêm việc này, nhất là những người lợi dụng giấy tờ giả để đi ra ngoài đường.”

[Tổ phòng, chống COVID cộng đồng - “lá chắn” bảo vệ “vùng xanh”]

Từ ngày 9/8 đến nay, các lực lượng làm nhiệm vụ đã dừng trên 500 lượt người và phương tiện; phát hiện và bàn giao địa phương xử lý 273 trường hợp vi phạm; phạt tiền 350 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm của người dân chủ yếu vẫn là ra đường không thật sự cần thiết; không đeo hoặc vứt bỏ khẩu trang không đúng chỗ; giãn cách không đúng quy định và sử dụng giấy đi đường không hợp lệ.

Trung tá Võ Hoài Nam, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: “Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên những tuyến đường trọng điểm, nhất là ở các phường có nhiều khu phong tỏa, khu cách ly. Những người ra đường không có lý do chính đáng đều buộc phải tạm giữ phương tiện và đưa về trụ sở Công an gần nhất để xử lý theo quy định. Những trường hợp vi phạm quy định phòng dịch như tụ tập đông người, tổ chức ăn nhậu... sẽ bị xử lý nghiêm.”

Tại chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1 (xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa), lực lượng Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện việc đưa người từ vùng dịch về Phú Yên trái phép. Từ ngày 8/8 đến nay, tại chốt kiểm soát dịch này đã phát hiện 8 phương tiện xe ô tô chở gần 50 người từ vùng dịch về Phú Yên tự phát.

Đại tá Trần Trọng Hiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho hay các chủ phương tiện đã sử dụng xe 7 chỗ hoặc 16 chỗ và mỗi xe chở từ 7-9 người đi từ các tỉnh phía Nam về Phú Yên một cách tự phát.

Nhiều người đã bị chủ xe bỏ dọc đường và đi bộ để qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh Phú Yên trên quốc lộ. Đặc biệt, trong những công dân trở về quê trên các phương tiện chở người tự phát này đã có một người dương tính với SARS-CoV-2. Những công dân đi cùng phương tiện với người này buộc phải đi cách ly tập trung. Với những đối tượng tổ chức đưa người về Phú Yên trái phép, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Xử lý vi phạm tại Quảng Ninh

Khoảng 7 giờ ngày 12/8, đối tượng Trần Sỹ Duyên, sinh năm 1986, trú tại Tổ 22, Khu 2B, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, điều khiển xe ôtô 14C-181.68 theo hướng Hà Giang-Tuyên Quang.

Cương quyết xử lý vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 2Đối tượng Duyên bị xử lý nhiều lỗi vi phạm hành chính. (Ảnh: TTXVN phát)

Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc Km68, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ kiểm dịch, Duyên đã không chấp hành và điều khiển xe chạy thông qua chốt.

Nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát Giao thông Hàm Yên thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-trật tự, Công an huyện Hàm Yên lập tức triển khai lực lượng truy tìm phương tiện. Đến khoảng 8 giờ ngày 13/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô do đối tượng Duyên điều khiển đang được giấu ở khu vực đồi cây rậm rạp thuộc thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên.

Qua kiểm tra, đối tượng đã khóa cửa xe và bỏ trốn. Lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm, phát hiện đối tượng trốn trên đồi cây cao. Sau nhiều giờ vận động thuyết phục và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11 giờ cùng ngày, Duyên đã quay lại xe ôtô và chấp hành làm việc với cơ quan chức năng.

Tại chốt kiểm soát dịch, Duyên chỉ xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và khai nhận do không có giấy tờ xe, khi Cảnh sát Giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, Duyên lo sợ và lái xe bỏ chạy.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trần Sỹ Duyên về các hành vi: không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; không có giấy phép lái xe; điều khiển xe không có giấy đăng ký xe theo quy định; điều khiển xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. Đồng thời, bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện Hàm Yên tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục