Cướp 157 lượng vàng, hai anh em lĩnh án 35 năm tù

Hai anh em ở Bình Dương đã lợi dụng cậu ruột đi vắng, dàn cảnh cướp 157 lượng vàng, có tổng trị giá lên tới 6,89 tỷ đồng.

Ngày 29/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án cướp vàng gây chấn động tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo ( Bình Dương) xảy ra hồi tháng 3/2013.

Các bị cáo gồm Đỗ Trọng Hưng (32 tuổi); Đỗ Trọng Thi (em ruột của Đỗ Trọng Hưng, 29 tuổi, lái xe) bị xét xử về tội "Cướp tài sản" và Đặng Văn Kết (27 tuổi) về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có." Cả ba cùng ngụ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Trọng Thi 18 năm tù, Đỗ Trọng Hưng 17 năm tù cùng về tội Cướp tài sản và Đặng Văn Kết 6 năm tù về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, biết cậu ruột là ông Trần Đình Chiến đi du lịch Campuchia ngày 17/3 nên chiều 21/3, hai bị cáo Đỗ Trọng Thi và Đỗ Trọng Hưng đến nhà ông Chiến để thăm dò và biết chắc chắn người cậu ruột đi khỏi nhà.

Cả hai lẻn vào nhà ông Chiến rồi khống chế bà Vũ Thị Bốn (vợ ông Chiến) đang ngồi xem tivi. Bọn chúng trói tay chân, lấy áo phủ lên đầu và lấy càvạt nhét vào miệng bà Bốn để cướp tài sản.

Bọn chúng lấy một sợi dây chuyền trên người bà Bốn, rồi dùng cưa phá khóa tủ trong phòng ngủ và khuân két sắt xuống hầm phá, lấy một số lượng vàng trong két sắt.

Sau khi lấy vàng, Thi và Hưng mang tới nhà một người bạn là Đặng Văn Kết (ngụ thị xã Đồng Xoài, Bình Phước chuyên hành nghề sửa chữa điện thoại) nhờ chôn giấu số vàng dưới gầm giường. Riêng bà Bốn phải tới 6 giờ sáng 22/3 mới tự cởi được dây trói và đến trình báo công an.

Sau hơn một tháng điều tra quyết liệt, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, đã lần ra manh mối hai anh em Thi và Hưng là đối tượng cướp số lượng lớn vàng gây chấn động làng quê xã Phước Hòa.

Tổng số vàng bị cáo Thi, Hưng cướp của nhà ông Chiến lên tới 157 lượng gồm vàng miếng với nhiều nhãn hiệu và một sợi dây chuyền với tổng trị giá 6,89 tỷ đồng.

Hiện số vàng này đã được thu hồi trả lại cho người bị cướp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục