Cướp biển bắt tàu dầu

Cướp biển bắt cóc tàu chở dầu Italy ở Vịnh Guinea

Chiếc tàu chở dầu của Italy bị cướp biển bắt cóc tại Vịnh Guinea sáng 24/7 có tên là RBD Anema e Core, với thủy thủ đoàn 23 người.
Bộ Ngoại giao Italy ngày 24/7 cho biết một chiếc tàu chở dầu của nước này vừa bị bọn cướp biển bắt cóc tại Vịnh Guinea ở Tây Phi vào sáng sớm cùng ngày.

Theo hãng tin ANSA, chiếc tàu này tên là RBD Anema e Core, với thủy thủ đoàn 23 người, bao gồm 20 người Philippines, 2 người Italy và một thuyền trưởng người Romania.

Ba tên cướp biển đã xông lên tàu ở vùng biển cách Cotonou, thủ đô kinh tế của Benin, 23 hải lý về phía Nam.

Đơn vị giải quyết khủng hoảng của Bộ Ngoại giao Italy đã liên hệ với công ty sở hữu tàu RBD Anema e Core đóng ở thành phố Napoli và đang theo dõi sát tình hình.

Trong vài năm qua, bọn cướp biển đã bắt cóc một số tàu của Italy. Rome đã tăng cường các biện pháp chống cướp biển hồi đầu tháng Bảy, cho phép các tàu thương mại đi ngang qua những vùng biển nguy hiểm được sử dụng lực lượng bảo vệ tư nhân hoặc binh sĩ quân đội để hộ tống.

Vẫn chưa rõ tàu RBD Anema e Core có chở theo lực lượng bảo vệ có vũ trang hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục