Cướp biển Somalia bắt con tin ngay đầu Năm mới

Ngay ngày đầu Năm mới 2011, cướp biển Somalia đã bắt giữ một tàu mang cờ Algeria cùng hàng chục thủy thủ trên tàu làm con tin.
Ngay ngày đầu Năm mới 2011, cướp biển Somalia đã bắt giữ một tàu mang cờ Algeria cùng hàng chục thủy thủ trên tàu làm con tin.

Hải quân Liên minh châu Âu (EUNAVFOR) ngày 2/1 cho biết vụ việc xảy ra chiều 1/1, tại khu vực gần cảng Salalah của Oman, khi tàu MV Blida trọng tải 20.586 tấn đang chở hàng từ cảng Salalah tới Dar es Salaam, Tanzania. 27 thủy thủ với các quốc tịch Algeria, Ukraine và Philippines trên tàu.

Hiện khoảng 28 tàu và 654 con tin vẫn đang nằm trong tay hải tặc Somalia, trong đó 107 người là người Philippines.

Phần lớn các vụ bắt giữ đều được giải quyết mà không gây thương vong khi tiền chuộc được trả cho hải tặc. Tuy nhiên quá trình thương lượng cũng phải mất tới vài tháng.

Trước đây, các chủ tàu thường phải trả tới hàng triệu USD tiền chuộc cho hải tặc Somalia để đổi lấy việc trả tự do cho các thủy thủ cùng các con tàu bị bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục