Cúp bóng đá các quốc gia châu Phi sẽ khai mạc tại Cameroon

Trước đó, Cúp bóng đá các quốc gia châu Phi này, tổ chức 2 năm một lần, dự kiến diễn ra trong năm 2021 nhưng đã bị hoãn lại do đại dịch COVID-19.
Cúp bóng đá các quốc gia châu Phi sẽ khai mạc tại Cameroon ảnh 1(Nguồn: africafootunited.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 1/4, Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) cho biết Cúp Bóng đá châu Phi 2022 (CAN 2022) sẽ diễn ra tại Cameroon từ ngày 9/1 đến ngày 6/2/2022.

Lễ bốc thăm chia 24 đội thành 6 bảng đã được ấn định vào ngày 25/6 tới.

Trước đó, Cúp bóng đá các quốc gia châu Phi này, tổ chức 2 năm một lần, dự kiến diễn ra trong năm 2021 nhưng đã bị hoãn lại do đại dịch COVID-19.

[Phó Chủ tịch FIFA lĩnh án phạt do sai phạm về tài chính]

Tấm vé cuối cùng trong số 24 đội lọt vào vòng chung kết CAN 2022 sẽ là đội chiến thắng trong trận đấu diễn ra giữa Sierra Leone và Benin, dự kiến diễn ra trước tháng 6/2021.

Trước đó, trận đấu này được ấn định tổ chức vào ngày 30/3 nhưng đã không thể diễn ra do bất đồng về các xét nghiệm dương tính đối với COVID-19 của phía đội tuyển Benin.

23 đội đã vượt qua vòng loại để vào thi đấu vòng chung kết CAN 2022 gồm: Algeria (nhà đương kim vô địch CAN 2019), Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Comoros, Ai Cập, Guinea Xích Đạo, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Côte d'Ivoire, Malawi, Mali, Mauritania, Maroc, Nigeria, Senegal, Sudan, Tunisia và Zimbabwe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục