Cúp Thăng Long cho sản phẩm thủ công đặc sắc

Giải thưởng sẽ tôn vinh các tác giả trẻ, sản phẩm độc đáo về thiết kế và sử dụng nguyện liệu thân thiện với môi trường.
Một giải đặc biệt và Cúp Thăng Long sẽ được trao cho tác phẩm thủ công đặc sắc nhất trong “Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam lần thứ VII-năm 2010” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì với sự phối hợp của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Ban Tổ chức cũng sẽ trao 20 giải thưởng khác và các giải thưởng cho các tác giả trẻ, các sản phẩm độc đáo về thiết kế và sử dụng nguyện liệu thân thiện với môi trường. Giải thưởng sẽ được công bố và trưng bày trong Chương trình Lễ hội Làng nghề - Phố nghề Thăng Long - Hà Nội diễn ra từ ngày 3-8/10 tại Công viên Bách Thảo - thành phố Hà Nội.

Đây là một trong những chương trình nổi bật trong chuỗi các chương trình, sự kiện kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam, yêu cầu với tác phẩm dự thi là những sản phẩm thủ công mới, đảm bảo các tiêu chuẩn: có tính sáng tạo, không sao chép, vừa mang tính truyền thống, vừa phù hợp với cuộc sống hiện tại, có công dụng rõ rệt, thuận tiện và an toàn cho người sử dụng, dễ sản xuất, dễ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, thân thiện với môi trường.

Đây là lần thứ bảy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức quốc tế tổ chức hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam nhằm tôn vinh nghệ nhân, thợ thủ công, những người có đôi bàn tay vàng sáng tạo ra các sản phẩm thủ công độc đáo, làm đẹp và giúp ích cho cuộc sống.

Cuộc thi cũng nhằm quảng bá cho các sản phẩm thủ công Việt Nam - một trong những mặt hàng xuất khẩu tạo được dấu ấn với khách quốc tế, đồng thời cũng làm cho sản phẩm thủ công trở nên thân thuộc đối với đời sống hàng ngày của người Việt Nam./.
Thanh Hương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục