Cúp truyền hình TP.HCM: Nguyễn Trường Tài giành áo vàng chung cuộc

Tay đua Nguyễn Trường Tài đã xuất sắc giành chiếc áo vàng chung cuộc giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.
Cúp truyền hình TP.HCM: Nguyễn Trường Tài giành áo vàng chung cuộc ảnh 1Các VĐV nhận giải Nhất, Nhì và Ba chung cuộc của Cuộc đua tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 30/4, giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại với chặng 19 - chặng cuối từ thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) về trước cổng Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), lộ trình dài 160 km. Tay đua Nguyễn Trường Tài đã xuất sắc bảo vệ được chiếc áo vàng chung cuộc.

Bước vào chặng 19, khoảng các giữa Áo vàng Nguyễn Trường Tài (VUS Thành phố Hồ Chí Minh) và người xếp phía sau Huỳnh Thành Tùng (Quân khu 7) chỉ vỏn vẹn gần 1 giây, nên cuộc cạnh tranh diễn ra rất quyết liệt.

Ê-kíp đội VUS Thành phố Hồ Chí Minh đã dốc toàn lực để bảo vệ áo vàng Nguyễn Trường Tài trước sự “tấn công” của các đối thủ mạnh từ Quân khu 7 và Dược Domesco Đồng Tháp.

Sự cạnh tranh quyết liệt của các đội mạnh đã tạo điều kiện để các tay đua khác tách tốp vượt lên.

Gần đích đến, tay đua Quàng Văn Cường (Đống Đa Hà Nội) bứt phá mạnh mẽ để về đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 49 phút 02 giây. Dù về sau gần 2 phút, nhưng Nguyễn Trường Tài vẫn bảo vệ thành công áo vàng chung cuộc, khi tay đua này về cùng nhóm với Huỳnh Thanh Tùng, khiến khoảng cách 1 giây được giữ nguyên.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, tay đua Nguyễn Trường Tài giành áo vàng chung cuộc của giải. Trong khi đó, áo xanh chặng chung cuộc thuộc về Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) khi anh xuất sắc về nhất ở 6/19 chặng của cuộc đua; áo đỏ dành cho Vua leo núi đã thuộc về cua-rơ Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp).

Dù thất bại trong việc tranh chấp áo vàng, nhưng với vị trí thứ hai chung cuộc, cua-rơ Huỳnh Thanh Tùng đã được trao áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Ở xếp hạng đồng đội, với sự đồng đều của các tay đua, đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Xếp thứ hai thuộc về các cua-rơ của Quân khu 7, VUS Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng ba chung cuộc.

Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28 - năm 2016 thu hút 78 vận động viên của 13 đội đua mạnh trong cả nước như: VUS Thành phố Hồ Chí Minh, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Bảo vệ thực vật An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7, ADC Truyền hình Vĩnh Long, Đống Đa Hà Nội, Bến Tre, VTV Cần Thơ, BTV Bình Dương, Quân đội, Mathnasium Thành phố Hồ Chí Minh và Dogarlic Đồng Tháp.

Các tay đua tranh tài tổng cộng 19 chặng đua với lộ trình gần 2.100 km, xuất phát từ Thủ đô Hà Nội và kết thúc Thành phố Hồ Chí Minh vào đúng ngày 30/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục