Cứu 10 thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Côn Đảo

Cứu 10 thuyền viên người nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Côn Đảo

Sáng 19/12, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tàu cá BV 98869 TS đã cứu được 10 thuyền viên người nước ngoài trôi dạt trên biển và bàn giao cho Đồn Biên phòng Bến Đá.

Sáng 19/12, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tàu cá BV 98869 TS đã cứu được 10 thuyền viên người nước ngoài trôi dạt trên biển và bàn giao cho Đồn Biên phòng Bến Đá (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Cụ thể, tàu cá BV 98869 TS hành nghề rập ghẹ trên biển do ông Võ Quốc Trường (sinh năm 1974, ngụ tại 137/4A Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Ngày 18/12, ông Trường điều khiển tàu cá về Vũng Tàu, khi tàu cá đến vị trí cách Đông Nam Côn Đảo khoảng 25 hải lý thì ông Trường phát hiện có vật thể lạ màu vàng đỏ trôi nổi trên biển.

[Bà Rịa-Vũng Tàu: Khẩn trương tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích trên biển]

Ông Trường đã cho tàu cá quay lại và hướng tàu cá về phía vật thể đang trôi nổi, tiếp cận và phát hiện có 10 người đang ở trên phao cứu sinh. Ông Trường lập tức điều khiển tàu áp sát và huy động thuyền viên xuống biển đưa những người gặp nạn lên tàu.

Sau khi đưa tất cả những người gặp nạn lên tàu an toàn, ông Trường cùng các thuyền viên đã chăm sóc sức khỏe, nấu cháo cho những người gặp nạn.

Vì những người gặp nạn đều là người nước ngoài nên ông Trường và các thuyền viên tàu BV 98869 TS không thể trao đổi và tìm hiểu xem nguyên nhân họ gặp nạn, tuy nhiên may mắn là không có người nào bị thương. Sau đó, tàu cá của ông Trường tiếp tục hành trình vào Đồn Biên phòng Bến Đá, bàn giao những người bị nạn cho cơ quan chức năng.

Những người nước ngoài được cứu sau đó đã được xác định đến từ 3 nước là Myanmar, Philippines và Singapore. Danh tính những người được cứu tạm xác định như sau:

1.Khin Maumg Htoo, sinh ngày 18/8/1973, quốc tịch Myanmar

2.Saw Ceaser, sinh ngày 5/5/1973, quốc tịch Myanmar

3.Saw Robert Son, sinh ngày 19/1/1961, quốc tịch Myanmar

4. Soe Paing, sinh ngày 11/3/1969, quốc tịch Myanmar

5.Kyaw Htwe, sinh ngày 18/7/1970, quốc tịch Myanmar, hộ chiếu MD152909

6.Saw J Bal Oo, sinh ngày 17/5/1996, quốc tịch Myanmar, hộ chiếu MD237360

7.Yang Naing, sinh ngày 15/2/1984, quốc tịch Myanmar, hộ chiếu MD825694

8.Htet Aung Hlaing, sinh ngày 30/7/1994, quốc tịch Myanmar, hộ chiếu MD050197

9.Harvey Cagaanan Tapon, sinh ngày 5/8/1978, quốc tịch Philippines, hộ chiếu P7660723A

10.Liew Kawang Lee, sinh ngày 6/9/1977, quốc tịch Singapore, hộ chiếu E5843707E

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, trên vùng biển Côn Đảo tàu chở dầu của Malaysia bị hỏng máy và chìm trên vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lúc 5 giờ 41 phút ngày 18/12, ở vị trí cách Đông Bắc Côn Đảo khoảng 26 hải lý và cách Nam Đông Nam thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 75 hải lý.

Ngay sau khi tàu này phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp, tàu cá BV 98869 TS đã tiếp cận và cứu 10 thuyền viên trên tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục