Cứu 13 thuyền viên gặp nạn tại Cửa biển Láng Nước

Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh đã kịp thời cứu sống 13 thuyền viên gặp nạn tại Cửa biển Láng Nước, tỉnh Trà Vinh.

Ngày 6/1, cán bộ chiến sỹ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh đã kịp thời cứu sống 13 thuyền viên gặp nạn tại Cửa biển Láng Nước thuộc địa phận xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, vào lúc 14 giờ ngày 6/1, Hải đội 2 nhận được tin báo phương tiện đầu kéo SG-1887 đang kéo sà lan do ông Đặng Văn Tài sinh năm 1956, ngụ Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, làm thuyền trưởng, trên phương tiện còn có 12 người khác, bị chìm tại Cửa biển Láng Nước, cách bờ khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam.

Nguyên nhân tàu kéo và sà lan gặp nạn là do bị dây kéo quấn vào chân vịt và gặp sóng to gió lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng Hải đội 2 đã liên lạc với 4 tàu đánh bắt thủy sản gần khu vực và sử dụng tàu BP 17-04-01 cùng 1 canô để tham gia cứu nạn.

Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã cứu được toàn bộ 13 thuyền viên đưa vào bờ an toàn.

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn cũng đã trục vớt và lai dắt tàu kéo và sà lan bị chìm vào bờ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục