Cứu 150 du khách sau trận động đất ở Costa Rica

Ngày 8/1, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã làm rung chuyển Costa Rica. Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ cho biết tâm chấn nằm tại vùng núi lửa Poas cách thủ đô San Jose khoảng 35 km về phía Tây Bắc.

Ngày 8/1, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã làm rung chuyển Costa Rica. Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ cho biết tâm chấn nằm tại vùng núi lửa Poas cách thủ đô San Jose khoảng 35 km về phía Tây Bắc.

Đây là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch ở Costa Rica.

Trong hai ngày 9-10/1, lực lượng cứu hộ đã dùng trực thăng giải cứu khoảng 150 du khách nước ngoài, chủ yếu là người Mỹ, Pháp, Canada và Tây Ban Nha, bị mắc kẹt ở vùng núi gần tâm chấn trận động đất.

Theo nguồn tin Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế, có ít nhất 20 người thiệt mạng, 56 người mất tích, khoảng 90 người bị thương, 1.500 người phải sơ tán sau trận động đất này. Số người thiệt mạng có thể cao hơn trong khi công tác tìm kiếm, cứu hộ đang được tiếp tục.

Trận động đất cũng đã làm sập nhiều tòa nhà cao tầng và gây mất liên lạc thông tin
.

Tổng thống Costa Rica Oscar Arias đã tới khu vực thiên tai để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, hàng loạt dư chấn đã cản trở công tác cứu hộ.

Các nước láng giềng ở khu vực Trung Mỹ cùng Colombia, Mỹ và Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Costa Rica khắc phục hậu quả thiên tai.

Với cường độ 6,1 độ richter, đây là trận động đất mạnh nhất tại Costa Rica trong vòng 150 năm qua và kéo theo hơn 1.500 dư chấn. Trong năm 2008, ở nước này đã xảy ra trên 4.700 trận động đất lớn nhỏ, trong đó có 60 trận gây thiệt hại về người và của./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục