Cứu 2 cháu người Mông bị lừa bán sang biên giới

Sau gần 20 ngày bị kẻ xấu bị lừa bán sang Trung Quốc, 2 cháu nhỏ người Mông đã được các chiến sĩ biên phòng Phó Bảng, Hà Giang, giải cứu.
2 cháu bé người Mông là Giàng Thị Thò (sinh năm 2000) và Giàng Thị Co (sinh 2003) sau gần 20 ngày bị kẻ xấu bị lừa bán sang Trung Quốc vừa được Đồn Biên phòng Phó Bảng phối hợp với Trạm công tác biên phòng Tùng Cản Ma li Pho-Trung Quốc) giải cứu.

Ngày 19/7/2009, ông Giàng Chứ Thùng, người Mông ở bản Tá Tò, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn đi nương về không thấy 2 con gái là Thò, Co ở nhà. Ông tìm khắp bản và mọi người trong bản cùng lên nương, núi tìm nhưng không thấy 2 em.

Ông Thùng đã báo lên chính quyền xã và đồn Biên phòng Phó Bảng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, với trách nhiệm cao của các trinh sát của đồn bám cơ sở, địa bàn đã điều tra, xác định được đối tượng là Cháng Thị Xay, người Mông sinh năm 1977, người bản Tá Tò và Vàng Thị Mỷ là người ở bên kia biên giới đã lừa bán 2 cháu nhỏ Thò, Co.

Qua đấu tranh,  2 đối tượng Cháng Thị Xay và Vàng Thị Mỷ đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Từ kết quả khai nhận của Xay và Mỷ, đồn Biên phòng Phó Bảng đã phối hợp với Trạm biên phòng Tùng Cản(Ma Li Pho-Trung Quốc) tiến hành giải cứu 2 cháu.

2 cháu nhỏ đã được trở về nhà sống cùng cha mẹ, các đối tượng phạm pháp đã được đồn Biên phòng hoàn tất hồ sơ đẻ khởi tố./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục