Cứu 7 ngư dân trong vụ hai tàu va chạm trên biển

7 ngư dân trên tàu cá BĐ 96443 TS, trong sáng 24/10 đã lần lượt được cứu nạn sau khi tàu của họ bị chìm từ va chạm với một tàu hàng.
7 ngư dân trên tàu cá BĐ 96443 TS của tỉnh Bình Định trong sáng nay, 24/10 đã lần lượt được cứu nạn an toàn sau khi tàu của họ bị chìm từ va chạm với tàu hàng Đại Lộc 36 của tỉnh Thanh Hóa.

Vụ va chạm trên được Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng tiếp nhận đầu tiên vào lúc 8 giờ 15 phút sáng 24/10.

Theo đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 24/10, tàu hàng Đại Lộc 36 (trọng tải 466 DWT) thuộc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải biển Minh Tuấn, có trụ sở tại số 37 Nguyễn Chế nghĩa, Nam Ngạn, tỉnh Thanh Hóa đã va chạm với tàu cá BĐ 96443 TS tại vị trí có tọa độ 15-16N 108-57E, cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 2 hải lý về hướng Đông Bắc.

Sau va chạm, tàu Đại Lộc 36 đã quay lại hiện trường vụ va chạm nhưng không thấy xác tàu BĐ 96443 TS và đã cứu vớt an toàn được 3 trong tổng số 7 ngư dân của tàu BĐ 96443 TS, 4 ngư dân còn lại bị mất tích.

Tàu Đại Lộc 36 đã phát thông tin cứu nạn về Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng và thông tin được chuyển tiếp ngay tới hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam để thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương đồng thời phát thông báo khẩn Thông tin Cấp cứu-Khẩn cấp-An toàn bằng các phương thức nghiệp vụ trên sóng vô tuyến yêu cầu các đơn vị có liên quan tăng cường quan sát, trợ giúp tìm kiếm 4 ngư dân mất tích của tàu BĐ 96443 TS.

Đến khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, 4 ngư dân mất tích của tàu BĐ 96443 TS đã được tàu Đức Thọ 07 cứu sống và bàn giao cho Cảnh sát biển./.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục