Cứu 9 thuyền viên trên tàu cá bị chìm tại vùng biển Malaysia

Tàu cá Bình Thuận BTh 96017 TS có chín lao động bị chìm tại vùng biển Malaysia đã được tàu MARE BRITANNICUM (quốc tịch Gibraltar) cứu.
Cứu 9 thuyền viên trên tàu cá bị chìm tại vùng biển Malaysia ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tối 19/11, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết lúc 18 giờ ngày 18/11, tàu cá Bình Thuận BTh 96017 TS có chín lao động bị chìm tại vùng biển Malaysia.

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, tàu BTh 96017 TS đã được tàu MARE BRITANNICUM (quốc tịch Gibraltar, chủ tàu Germany) cứu, sức khỏe chín ngư dân ổn định. Đến 2 giờ ngày 19/11, tàu đã đưa các nạn nhân đến Singapore.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông báo vụ việc trên với Singapore và đề nghị nước bạn tạo điều kiện giúp đỡ các ngư dân Việt Nam bị nạn sớm trở về nước.

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam giữ liên lạc với tàu MARE BRITANNICUM và thông tin cho Cơ quan cứu nạn Singapore biết để trợ giúp. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn Bình Thuận, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ các ngư dân bị nạn.

Đến thời điểm này, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã làm việc với Cơ quan hữu quan Singapore về vụ việc trên, đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp giải quyết.

Ngoài ra, lúc 4 giờ ngày 19/11, tàu cá Quảng Ngãi QNg 95618 TS đang hoạt động ở khu vực phía Đông Nha Trang, có ngư dân Bùi Văn Lực, 43 tuổi bị đau bụng dữ dội (nghi đau ruột thừa).

Tàu chạy vào bờ, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn yêu cầu Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế đồng thời điều một tàu SAR đi cấp cứu nạn nhân.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu, duy trì thông tin liên lạc với thuyền trưởng, chuẩn bị công tác tiếp nhận bệnh nhân.

Lúc 11 giờ 30 cùng ngày, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR412 xuất phát từ Quy Nhơn đi cấp cứu bệnh nhân. Dự kiến khoảng 22 giờ cùng ngày, tàu cứu nạn sẽ tiếp cận tàu chở bệnh nhân.

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 18/11, tàu cá Bình Định BĐ 96801TS có tám lao động khi đang hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa, bị hỏng máy.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn yêu cầu Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân chỉ đạo lực lượng triển khai trợ giúp khắc phục sự cố tàu cá trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục