"Cựu binh" chống ma túy cầm đầu đường dây buôn "hàng trắng"

Cựu cảnh sát điều tra ma túy cầm đầu đường dây buôn "hàng trắng"

Tính đến trước thời điểm sa lưới, vị cựu sỹ quan công an đã cùng đàn em mua bán, tiêu thụ khoảng 6kg ma túy dạng đá, 3.000 viên thuốc lắc, 100.000 viên hồng phiến.
Cựu cảnh sát điều tra ma túy cầm đầu đường dây buôn "hàng trắng" ảnh 1Chân dung cựu sỹ quan chống ma túy cầm đầu đường dây buôn hàng trắng (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Từng làm cảnh sát phòng chống ma túy, Dũng “mượt” nắm rất rõ “nghiệp vụ” đủ để đối phó với chính những đồng đội cũ của mình. Tính đến trước thời điểm sa lưới, vị cựu sỹ quan công an này đã cùng đàn em mua bán, tiêu thụ khoảng 6kg ma túy dạng đá, 3.000 viên thuốc lắc, 100.000 viên hồng phiến.

Ngày 28/8 Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã thông tin kết quả điều tra chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy số lượng lớn trên tuyến Sơn La-Hà Nội do Nguyễn Tiến Dũng, tức Dũng “mượt,” 44 tuổi trú tại phường Việt Hưng, Long Biên cầm đầu.

Đáng chú ý hơn, Nguyễn Tiến Dũng trước đó đã từng là cảnh sát, công tác tại Đội điều tra tội phạm về ma túy ngay tại Hà Nội. Dũng đã bị buộc ra khỏi ngành cách đây 4 năm do vi phạm kỷ luật.

Hành vi buôn bán ma túy trái phép của Dũng "mượt" bắt đầu từ năm 2014. Do có thời gian dài làm cảnh sát đúng trong lĩnh vực này, cựu sỹ quan công an tỏ ra hết sức cảnh giác và ranh mãnh khi xây dựng đường dây của mình với hàng chục chân rết tỏa đi khắp nơi. Thậm chí, Dũng còn lôi kéo được cả du học sinh để làm phiên dịch, thu mua ma túy từ Trung Quốc về.

Nhằm đảm bảo thuận lợi và an toàn khi “hành nghề,” cựu điều tra viên ma túy còn thuê thêm một ki ốt tại tổ 15, phường Gia Thụy làm nơi cất giấu "hàng trắng."

Sau nhiều ngày theo dõi, thu thập chứng cứ, Công an quận Long Biên lên kế hoạch phá án.

Chiều muộn hôm 19/6, cảnh sát phát hiện Phạm Xuân Phương (21 tuổi, quê Yên Bái) và Trần Anh Quân (27 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) lên taxi, rời kho tập kết ma túy. Cơ quan công an đã bí mật bám theo và chặn bắt 2 đối tượng trên tại phố Hoàng Diệu. Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 200 viên thuốc lắc cùng một túi nilon chứa ma túy đá.

Cựu cảnh sát điều tra ma túy cầm đầu đường dây buôn "hàng trắng" ảnh 2Công an giám định ma túy thu giữ của các đối tượng (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Căn cứ vào lời khai của Phương và Quân, Công an quận Long Biên đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tiến Dũng tại quận Long Biên. Tại đây, công an thu giữ 7 gam ma túy dạng đá, 26 viên thuốc lắc kèm dụng cụ sử dụng ma túy, cân điện tử…

Tiếp tục khám xét ki ốt được “ông trùm” thuê tại phường Gia Thụy, các chiến sỹ tiếp tục thu thêm gần 1.300 viên thuốc lắc.

Vào thời điểm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên bắt quả tang, Dũng đang làm hộ chiếu, chuẩn bị xuất cảnh ra nước ngoài.

Sau hơn 2 tháng tập trung điều tra, từ lời khai của Dũng, công an quận Long Biên đã bắt thêm 11 đối tượng liên quan đến đường dây này.

Trung tá Nguyễn Quốc Huy, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên cho hay, Dũng cùng 13 đồng phạm đều bị khởi tố, tạm giam về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan công an cũng đang tiếp tục mở rộng danh sách những người có liên quan.

Theo cơ quan chức năng, trong 2 tháng 5 và 6/2014, Dũng đã mua bán, tiêu thụ khoảng 6 kg ma túy dạng đá, 3.000 viên thuốc lắc, 100.000 viên hồng phiến. Đường dây của Dũng cũng hoạt động hét sức tinh vi, trải rộng. Ma túy được mua từ nhiều nguồn khác nhau như Trung Quốc, Bắc Ninh, Sơn La…

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục