Cựu Bộ trưởng Đường sắt của Trung Quốc bị khởi tố

Ngày 10/4, cựu Bộ trưởng Đường sắt nước này ông Lưu Chí Quân vừa bị khởi tố với tội danh nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền.
Tân Hoa xã dẫn lời giới chức Trung Quốc ngày 10/4 cho biết cựu Bộ trưởng Đường sắt nước này Lưu Chí Quân vừa bị khởi tố với tội danh nhận hối lộ và lạm quyền sau khi xảy ra vụ bê bối trong ngành đường sắt liên quan tới hàng trăm triệu Nhân dân tệ.

Theo cáo trạng, khi còn đương chức, ông Lưu Chí Quân đã có những việc làm phi pháp làm lợi cho bản thân và lạm dụng chức quyền, gây thất thoát lớn tài sản và lợi ích của đất nước cũng như của nhân dân.

Theo pháp luật Trung Quốc, với "những tình tiết đặc biệt nghiêm trọng," ông Lưu Chí Quân có thể sẽ bị kết tội nhận hối lộ và lạm quyền.

Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ông Lưu Chí Quân - người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Đường sắt năm 2003 và bị cách chức vào năm 2011, đã bị điều tra vì những khoản chi tiêu không minh bạch trong khi phân phối các hợp đồng mở rộng nhanh chóng hệ thống đường sắt cao tốc ở nước này.

Ông Lưu Chí Quân bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 11/2012, động thái mở đường cho việc xét xử với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến khoản tiền 800 triệu Nhân dân tệ (129 triệu USD)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục