Cựu Bộ trưởng Indonesia đối mặt mức án 20 năm tù

Cựu Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Andi Alfian Mallarangeng bị buộc tội tham nhũng liên quan đến các dự án SEA Games 26.

Tòa án Chống tham nhũng Indonesia trong tuần này sẽ mở phiên xét xử cựu Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Andi Alfian Mallarangeng, bị buộc tội tham nhũng liên quan đến các dự án xây dựng phục vụ Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 (SEA Games 26) do nước này đăng cai năm 2011 khi ông còn đương chức.

Cho đến nay ông Andi Alfian Mallarangeng vẫn phủ nhận mọi cáo buộc, song nếu bị chứng minh có tội ông sẽ phải đối mặt với mức án tù giam 20 năm.

Ông Mallarangeng, từng là trợ lý thân cận của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và là thành viên cấp cao của đảng Dân chủ (DP), đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Indonesia phải từ chức trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Susilo Bambang Yudhoyono - người hiện là Chủ tịch DP.

Trước đó, ngày 11/3 Tòa án Chống tham nhũng Indonesia đã đưa một quan chức cấp cao khác là cựu Vụ trưởng Kế hoạch và Tài chính Deddy Kusdinar, Bộ Thể thao và Thanh niên, ra xét xử, cũng vì tội tham nhũng liên quan đến dự án xây dựng Khu liên hợp thể thao Hambalang ở Bogor, Tây Java để phục vụ cho SEA Games 26.

Tòa đã tuyên án cựu quan chức cấp cao này sáu năm tù và nộp phạt 100 triệu rupiah do sử dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình, nhận hối lộ từ các công ty xây dựng trong đấu thầu các dự án của công trình Hambalang gây thiệt hại cho nhà nước 463 tỷ rupiah (khoảng 47 triệu USD), và phải nộp lại 300 triệu rupiah cho ngân quỹ nhà nước là số tiền ông nhận hối lộ trong vòng một tháng diễn ra đấu thầu, nếu không sẽ phải ngồi tù thêm một năm.

Phán quyết trên của tòa vẫn nhẹ hơn mức án đề nghị của Viện Công tố là 9 năm tù giam và nộp phạt 300 triệu rupiah.

Liên quan đến cáo buộc tham nhũng đối với cựu Bộ trưởng Andi Alfian Mallarangeng và cựu Vụ trưởng Kế hoạch và tài chính Bộ Thanh niên và Thể thao Deddy Kusdinar còn có cựu Giám đốc điều hành Công ty xây dựng nhà nước Teuku Bagus Mukhamad Noor và cựu Chủ tịch DP Anas Urbaningrum./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục