Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga đã bị xét xử về tội nhận hối lộ

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ylyukayev ngày 8/8 đã bị đưa ra tòa án quận Zamoskvoretsky ở thủ đô Moskva, xét xử về tội nhận hối lộ.
Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga đã bị xét xử về tội nhận hối lộ ảnh 1Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev. (Nguồn: vestnikkavkaza.net)

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev ngày 8/8 đã bị đưa ra tòa án quận Zamoskvoretsky ở thủ đô Moskva, xét xử về tội nhận hối lộ.

Ông Ylyukaev, 61 tuổi, bị bắt tháng 11/2016 khi đang là một bộ trưởng. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, một thành viên nội các đương chức bị bắt giữ và bị truy tố hình sự.

[Bộ trưởng Kinh tế của Nga chính thức bị cáo buộc nhận hối lộ]

Các nhà điều tra cho rằng Ylyukayev đã nhận hối lộ từ Tập đoàn dầu mỏ Rosneft và bị bắt quả tang đang nhận tiền mặt.

Cho đến nay, ông Ylyukayev khẳng định mình vô tội và phủ nhận đã nhận 2 triệu USD tiền hối lộ để giúp tập đoàn dầu mỏ Rosneft có cổ phần trong Tập đoàn Bashneft.

Nếu bị kết tội, ông Ylyukayev có thể phải đối mặt với 15 năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục