Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Ai Cập bị bắt vì cáo buộc tham nhũng

Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Ai Cập Salah Helal đã bị giam giữ để chờ điều tra vì cáo buộc nhận hối lộ nhằm hợp lý hóa các thủ tục giúp chiếm đoạt 1.000ha đất.
Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Ai Cập bị bắt vì cáo buộc tham nhũng ảnh 1Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Ai Cập Salah Helal. (Nguồn: elmundo.es)

Ngày 7/9, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Ai Cập Salah Helal đã bị bắt vì cáo buộc tham nhũng.

Theo cơ quan công tố, ông Helal sẽ bị giam giữ để chờ điều tra.

Trước khi bị bắt, nội các Ai Cập đã chấp nhận đơn từ chức của ông Helal.

Chính phủ Ai Cập đã ra một tuyên bố khẳng định rằng "đơn từ chức của Bộ trưởng Nông nghiệp Helal đã được chấp nhận" theo yêu cầu của Tổng thống Abdel-Fattah al-Sisi.

Sau đó cũng trong ngày 7/9, Thủ tướng Ibrahim Mahlab đã chỉ định Bộ trưởng Thủy lợi Hossam Moghazi tạm thời kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Nông nghiệp cho đến khi chính phủ tìm được một người mới thay thế.

Cơ quan Công tố Ai Cập đã ban hành một quyết định khởi tố vụ án tham nhũng có liên quan tới ông Helal và bắt giữ một số đồng phạm khác.

Theo tuyên bố của cơ quan công tố, ông Helal bị cáo buộc nhận hối lộ từ Ayman Mohamed, một trong số các bị cáo, để hợp lý hóa các thủ tục pháp lý giúp người này chiếm đoạt 2.500 mẫu đất (tương đương 1.000ha) ở thung lũng Natroun thuộc tỉnh Beheira./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục