Cựu Bộ trưởng quốc phòng bị cáo buộc tội rửa tiền

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Akis Tsochatzopoulos đã bị đưa ra xét xử với cáo buộc rửa tiền liên quan các vụ mua vũ khí.
Ngày 22/4, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Akis Tsochatzopoulos đã bị đưa ra xét xử với cáo buộc rửa tiền liên quan các vụ mua vũ khí gây tranh cãi trong thời gian ông đương chức từ năm 1996-2001.

Ông Tsochatzopoulos, 73 tuổi, là người đồng sáng lập Đảng Xã hội Hy Lạp (Pasok). Ông bị cáo buộc nhận tiền "lại quả" trong vụ mua hệ thống phòng thủ chống tên lửa do Nga sản xuất và một số tàu ngầm của Đức, khiến nhà nước thiệt hại hàng triệu euro. Nếu bị kết tội, ông phải chịu mức án tới 20 năm tù giảm.

18 người khác - bao gồm bà vợ hiện nay của ông Tsochatzopoulos, người vợ cũ quốc tịch Đức và một cô con gái của ông - bị buộc tội đồng lõa. Dự kiến, vụ xét xử ông Tsochatzopoulos sẽ kéo dài ít nhất một tháng.

Sau khi bị bắt cách đây một năm, ông Tsochatzopoulos bị giam giữ tại một nhà giam ở phía Tây thủ đô Athens.

Đầu tháng Ba vừa qua, ông Tsochatzopoulos cũng đã bị kết án tám năm tù và bị phạt 520.000 euro vì tội che giấu thu nhập trong một vụ xét xử khác. Tòa án này đã ra lệnh tịch thu ngôi nhà sang trọng của ông gần thành cổ Acropolis mà ông mua năm 2009 nhưng không khai báo.

Theo các phương tiện thông tin đại chúng Hy Lạp, đây là vụ xét xử rửa tiền đầu tiên liên quan đến một cựu bộ trưởng kể từ sau vụ bê bối tham ô gây xôn xao dư luận liên quan đến chủ ngân hàng George Koskotas và một số quan chức chính phủ hồi cuối những năm 1980./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục