Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kyrgyzstan bị 8 năm tù

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kyrgyzstan lĩnh 8 năm tù giam với tội danh lợi dụng quyền hạn trong thi hành công vụ khi còn đương chức.
Ngày 11/1, Tòa án quân sự thủ đô Bishkek đã tuyên phạt Ismail Isakov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kyrgyzstan 8 năm tù giam với tội danh lợi dụng quyền hạn trong thi hành công vụ khi ông còn đương chức.

Ông Isakov cũng bị tước quân hàm trung tướng.

Theo cáo trạng của Tòa án, ông Isakov đã thừa nhận sang tên trái phép cho con trai của mình hai căn hộ thuộc quyền sở hữu của Bộ Quốc phòng Kyrgyzstan.

Ngoài ra, ông Isakov còn bị cáo buộc sử dụng công quĩ và thanh lý ôtô của quân đội trái phép, tuy nhiên, tòa án đã không có đủ chứng cớ để buộc tội vị cựu Bộ trưởng về vấn đề này.

Ngày 10/10/2009, Tướng Isakov đã đệ đơn từ chức và chuyển sang phe đối lập với lý do không hài lòng với các chính sách cán bộ, đối nội và đối ngoại do Tổng thống Kurmanbek Bakiev tiến hành.

Trước khi từ chức, Tướng Isakov là một trong những nhân vật thân cận nhất với Tổng thống Bakiev - người lên nắm quyền lãnh đạo đất nước Kyrgyzstan sau cuộc cách mạng "Hoa tulip" năm 2005./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục