Cựu Bộ trưởng Thông tin Israel thông báo thành lập đảng mới

Theo Đài phát thanh Israel ngày 28/11, cựu Bộ trưởng Thông tin Kahlon thông báo lập đảng mới trong khi có tin đồn Thủ tướng Netanyahu có thể kêu gọi bầu cử sớm.
Cựu Bộ trưởng Thông tin Israel thông báo thành lập đảng mới ảnh 1Cựu Bộ trưởng Thông tin Moshe Kahlon. (Nguồn: haaretz)

Đài phát thanh Israel ngày 28/11 đưa tin cựu Bộ trưởng Thông tin Moshe Kahlon đã thông báo thành lập đảng mới trong bối cảnh có tin đồn Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể kêu gọi bầu cử sớm.

Ông Kahlon vốn là một thành viên đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu và đã từ chức Bộ trưởng Thông tin hồi tháng 10/2012, ba tháng trước tổng tuyển cử.

Phát biểu trước 350 người ủng hộ tại một cuộc họp thành lập chính đảng mới, ông Kahlon cho biết đảng của ông muốn tiến hành cải cách xã hội và cải thiện các quan hệ của Israel với thế giới.

Hiện chưa rõ tên của đảng mới và chưa có thông tin chi tiết về các thành viên đảng này.

Hồi tháng Tám vừa qua, tờ Haaretz đã đưa tin ông Kahlon có ý định thành lập đảng riêng và sẽ giới thiệu các thành viên đảng này trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo dự kiến vào tháng 11/2017.

Ngày 28/11, tờ Jerusalem Post đưa tin Thủ tướng Netanyahu cho rằng chính phủ liên minh gồm 5 đảng hiện nay đang trở nên khó kiểm soát và có thể ông sẽ thông báo giải tán Quốc hội vào tuần tới để tổ chức một cuộc bầu cử trước thời hạn vào tháng 3/2015.

Báo Haaretz cho rằng Thủ tướng Netanyahu sẽ khởi động cho chiến dịch tranh cử của mình tại cuộc thảo luận ở Quốc hội vào ngày 3/12 tới về dự luật Do Thái do chính phủ đề xuất.

Trước đó, Quốc hội đã lùi thời điểm bỏ phiếu dự luật này do lo ngại nhiều ý kiến bất đồng trong chính giới đe dọa sự ổn định của chính phủ liên minh.

Theo nhật báo Globes, trong những tháng gần đây, đảng Likud đang ngày càng mất đi sự ủng hộ của dân chúng và nên tiến hành bầu cử sớm. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy nếu bầu cử diễn ra ngay bây giờ, đảng Likud sẽ giành được 23 ghế trên tổng số 120 ghế tại Knesset (Hạ viện Israel), giảm so với con số 24 ghế trong cuộc thăm dò hồi tháng 10 và giảm mạnh so với con số 31 ghế trong cuộc thăm dò hồi tháng Bảy vừa qua.

Hiện Likud đang nắm giữ 18 ghế trong Knesset. Cuộc thăm dò mới nhất cũng cho thấy đảng của ông Kahlon sẽ nhận được 9 ghế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục