Cựu CEO của RIM đã lên kế hoạch thoái vị từ lâu

Trong cuộc phỏng vấn với The Record, ông Mike Lazaridis lại không giải thích tại sao ông giữ "chiếc ghế" lâu như vậy trước khi thoái vị.
Trong cuộc phỏng vấn của trang tin The Record, cựu Giám đốc điều hành (co-CEO) kiêm cựu Chủ tịch của hãng RIM Mike Lazaridis cho biết, trong nhiều năm trời, ông đã lên kế hoạch từ nhiệm khỏi vị trí đứng đầu tập đoàn.

Trước đó, Lazaridis và vị quan chức đồng cấp Jim Balsillie đã cùng chia sẻ cho nhau chiếc ghế quyền lực co-CEO và đồng Chủ tịch trong suốt hai thập kỷ, và đây bị coi là nguyên nhân khiến cho hãng RIM ngày càng thụt lùi trong cuộc cạnh tranh smartphone và tablet đòi hỏi nhiều sự sáng tạo.

Ngày 22/1 vừa qua, trước sức ép mạnh mẽ từ các nhà đầu tư của RIM, cả Lazaridis và Balsillie đã phải đồng loạt “thoái vị.”

Bày tỏ với The Record, Lazaridis nói rằng, ông đã “nhắm” Thorsten Heins cho vị trí tân CEO của RIM ngay từ khi Heins được tuyển mộ vào hãng công nghệ Canada hồi năm 2007.

Tuy nhiên, Lazaridis không giải thích rõ tại sao ông lại giữ chiếc ghế của mình lâu như vậy trước khi chuyển giao cho hậu duệ.

Dù không còn nắm quyền lực cao nhất tại RIM nữa, song Lazaridis vẫn tiếp tục giữ một vai trò đáng kể ở ban giám đốc của hãng này. Cùng với đó, ông còn đang lên kế hoạch để mua thêm 50 triệu USD cổ phiếu của RIM.

Vị co-CEO một thời bày tỏ: “RIM có sức bán mạnh mẽ với doanh thu hơn 5 tỷ USD trong một quý. Chúng tôi là một doanh nghiệp vững mạnh với thương hiệu toàn cầu đã được khẳng định, cùng những sản phẩm mang tính biểu tượng và đang hướng tới một tương lai chắc chắn đầy tươi sáng.”./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục