Cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Tajikistan làm thủ lĩnh mới của IS

Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết Gulmurod Khalimov, cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Tajikistan, vừa được chọn làm một trong các lãnh đạo mới của IS.
Cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Tajikistan làm thủ lĩnh mới của IS ảnh 1(Nguồn: telegraph.co.uk)

Theo Sputnik, ngày 4/9, hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa chọn Gulmurod Khalimov, cũng được biết đến với biệt danh Al-Tajiki, làm một trong các lãnh đạo mới.

Gulmurod Khalimov là cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm OMON của Tajikistan và gia nhập IS vào tháng 4/2015.

Ở Tajikistan, tên này bị buộc tội phản quốc và có lệnh truy nã.

Khalimov, giống như hầu hết các thành viên "bộ sậu" của IS, sẽ được điều động đến Syria.

Quyết định đưa Khalimov vào hàng ngũ lãnh đạo của IS đưa ra sau khi một thủ lĩnh của nhóm là Abu Omar al-Shishani bị tiêu diệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục