Cựu chiến binh Quảng Nam và SeKong-Lào tăng cường hợp tác

Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam và Hội Cựu chiến binh tỉnh SeKong, Lào, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống hữu nghị giữa hai nước đến thế hệ trẻ.
Cựu chiến binh Quảng Nam và SeKong-Lào tăng cường hợp tác ảnh 1Quang cảnh lễ ký. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 15/10, tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh SeKong (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), giai đoạn 2014-2017.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống hữu nghị giữa hai nước đến thế hệ trẻ; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của hai nước và phá hoại tình đoàn kết chiến đấu, tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

Hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của các cấp hội; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh biên giới.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh SeKong cũng tích cực vận động cựu chiến binh và nhân dân hai tỉnh cung cấp, trao đổi thông tin về hài cốt liệt sỹ của quân đội hai nước để giúp các cơ quan chức năng tìm kiếm, cất bốc và quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ ở mỗi nước.

Tùy tình hình và điều kiện thực tế của mỗi bên, hai năm một lần hai bên luân phiên cử cán bộ sang thăm và làm việc, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng hoạt động của Hội Cựu chiến binh, đồng thời bàn chương trình phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Hai bên thường xuyên theo dõi và chỉ đạo Hội Cựu chiến binh hai huyện Nam Giang và huyện Đắc Chưng (Lào) thực hiện tốt chương trình phối hợp đã ký kết năm 2011; tiếp tục chỉ đạo Hội Cựu chiến binh hai huyện Tây Giang và huyện Kà Lừm (Lào) làm tốt công tác tham mưu để lãnh đạo chính quyền hai huyện cho phép ký kết chương trình hợp tác vào thời gian sớm nhất…

Việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Hội Cựu chiến binh hai tỉnh Quảng Nam và tỉnh SeKong giai đoạn 2010-2014 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hai bên đã phối hợp tốt trong việc tuyên truyền giáo dục truyền thống hữu nghị gắn bó thủy chung giữa hai nước cho thế hệ trẻ; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về xây dựng củng cố tổ chức và hoạt động của các cấp Hội; chia sẻ những mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hiệu quả.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam đã vận động hội viên đóng góp được hơn 270 triệu đồng để giúp đỡ gia đình cựu chiến binh ở tỉnh SeKong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh SeKong đã tích cực phối hợp tìm kiếm và quy tập hài cốt các chuyên gia quân sự và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục