Cựu chiến binh Trường Sơn giao lưu với Việt kiều ở Lào

Câu lạc bộ đồng hương Xiangkhouang, thuộc thành hội thủ đô Vientiane của Lào đã giao lưu với đoàn cựu chiến binh Câu lạc bộ Trường Sơn-Quân tình nguyện Việt-Lào.
Cựu chiến binh Trường Sơn giao lưu với Việt kiều ở Lào ảnh 1Tốp nữ câu lạc bộ giao luu với đoàn. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 7/9 tại Vientiane, Câu lạc bộ đồng hương Xiangkhouang, thuộc thành hội thủ đô Vientiane của Lào đã giao lưu với đoàn cựu chiến binh Câu lạc bộ Trường Sơn-Quân tình nguyện Việt-Lào do Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh binh chủng Công binh, Giám đốc Ban quản lý Dự án đường Tuần tra biên giới dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Trần Hanh, Phó Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Lào, Chủ tịch Câu lạc bộ đồng hương Xiangkhouang đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành câu lạc bộ.

Trước đây, bà con Việt kiều phần lớn đều sinh sống tại tỉnh Xiangkhouang, căn cứ địa cách mạng của Lào; trong đó nhiều người đã tham gia bộ đội Pathet Lào, chiến đấu bên cạnh quân tình nguyện Việt Nam.

10 người đã hy sinh trên chiến trường, được nhà nước Lào phong tặng liệt sỹ. Sau khi hòa bình lập lại, bà con phần lớn đã định cư ở thủ đô Vientiane với mục đích giúp nhau làm ăn, bảo vệ văn hoá dân tộc, góp sức xây dựng Lào vững mạnh.

Sau 9 năm thành lập, câu lạc bộ ngày càng ổn định, nhiều gia đình vươn lên giàu có, tích cực đóng góp cho Lào cũng như các phong trào do trong nước phát động.

Thay mặt đoàn cựu chiến binh, Đại tá Đặng Công Huynh, Trưởng Ban kinh tế Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vui được giao lưu với bà con trên đất nước Triệu Voi, cũng như xúc động vì chiến tranh đã qua 40 năm nhưng tình cảm gắn bó giữa bộ đội Trường Sơn với bà con Việt kiều vẫn còn nguyên vẹn và sâu đậm như xưa.

Ông khẳng định bộ đội Trường Sơn, quân tình nguyện Việt-Lào mãi mãi không quên sự giúp đỡ của nhân Lào và của bà con Việt kiều Xiangkhouang trong chiến tranh.

Ông Đặng Công Huynh cho biết kể từ khi chính phủ cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh đến nay, hội đã có 128 đầu mối với gần 30.000 hội viên, xây dựng được gần 1.300 nhà tình nghĩa, tặng 400 học bổng cho con em còn gặp khó khăn. Hiện tại, hội đang phối hợp với Binh đoàn 12 tiến hành khảo sát, lập hồ sơ đề nghị chính phủ công nhận đường Hồ Chí Minh là Di tích Quốc gia đặc biệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục