Cựu chiến binh VN ở Đức kỷ niệm 35 năm thống nhất

Cựu chiến binh Việt ở Đức kỷ niệm 35 năm thống nhất

Các cựu chiến binh Việt Nam tại Đức đã cùng nhau ôn lại những chiến thắng hào hùng của dân tộc, kỷ niệm trên chiến trường năm xưa.
Ngày 2/5, Câu lạc bộ cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Berlin-Brandenburg đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2010), 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2010) và tiến hành đại hội toàn thể lần thứ nhất tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân ở thủ đô Berlin.

Khoảng 300 cựu quân nhân, những người từng mặc áo lính cùng gia đình, bè bạn ở bang Berlin, Brandenburg và vùng phụ cận tham dự sự kiện này.

Trong không khí những ngày lễ lớn của dân tộc và tình cảm ấm áp của những người lính năm xưa, Chủ tịch Mai Ngọc Yên thay mặt Ban chấp hành lâm thời Câu lạc bộ cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Berlin-Brandenburg điểm lại hoạt động trong năm đầu tiên.

Câu lạc bộ cựu chiến binh đã tạo ra một nơi sinh hoạt bổ ích, thu hút ngày càng đông các cựu chiến binh; luôn tham gia tích cực các phong trào do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Mặt trận Tổ quốc và Hội cựu chiến binh Việt Nam ở trong nước phát động; từng bước tạo sự tin tưởng và tạo dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh "Anh bộ đội Cụ Hồ" trong cộng đồng người Việt ở Đức.

Câu lạc bộ cũng đã có nhiều hoạt động bổ ích hướng về Tổ quốc. Đặc biệt, dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, câu lạc bộ đã quyên góp được hơn 4.000 euro (khoảng 5.000 USD) trao cho Bộ Tư lệnh Hải quân ở trong nước để chuyển đến các chiến sĩ đang canh giữ hải đảo xa xôi của Tổ quốc trước Tết Canh Dần.

Phát biểu chào mừng đại hội, bà Phan Ý Nhi, Tham tán, Trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức, đánh giá cao hoạt động trong thời gian qua của câu lạc bộ, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng trên quê hương thứ hai.

Hoạt động của câu lạc bộ đã và đang trở thành một tổ chức nòng cốt trong phong trào chung của cộng đồng người Việt, vì sự đoàn kết và hướng về quê hương, đất nước.

Tại buổi lễ, các cựu chiến binh đã cùng ôn lại những kỷ niệm chiến thắng hào hùng của dân tộc, điểm lại những kỷ niệm trên chiến trường năm xưa và cùng nhau hát vang những bài hát truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những bài ca ca ngợi Bác, ca ngợi quê hương, đất nước.

Câu lạc bộ đã tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ nhất, thông bản điều lệ, bầu ban chấp hành và thông qua phương hướng hoạt động thời gian tới.

Mục tiêu mà câu lạc bộ hướng tới là tiếp tục kiện toàn tổ chức, hướng đến những nơi xa xôi trên toàn nước Đức; quan tâm thiết thực hơn đến cuộc sống gia đình các hội viên, đặc biệt là các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin; luôn gương mẫu và đi đầu trong các phong trào do Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan trong nước phát động.

Đại hội cũng đặt trọng tâm hoạt động trong năm nay, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và cũng là dịp kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức và "Năm Việt Nam tại Đức"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục