Cựu chủ tịch của Ủy ban Olympic quốc tế từ trần

Cựu chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Juan Antonio Samaranch đã từ trần ở tuổi 89, sau thời gian chống chọi với tuổi tác, bệnh tật.
Sau một thời gian dài chống chọi lại với tuổi tác và bệnh tật, cựu chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Juan Antonio Samaranch đã từ trần hôm thứ Tư 21/4, ở tuổi 89.

Theo các bác sĩ, Samaranch đã qua đời sau một cơn trụy tim khiến ông không thể thở bằng điện tâm đồ được nữa.

Người ta biết đến Samaranch với tư cách vị chủ tịch IOC nắm quyền lâu thứ hai trong lịch sử. Trong sự nghiệp của mình, ông đã đứng đầu tổ chức này suốt từ năm 1980 cho đến khi từ chức vào năm 2001, tức là đương nhiệm 21 năm liên tiếp, chỉ kém mỗi Pierre de Coubetin (29), người sáng lập ra phong trào Olympic.

Trong những nhiệm kỳ của mình, Samaranch được xem là người giàu quyền lực bậc nhất trong thế giới thể thao và có công lớn trong việc thúc đẩy phong trào Olympic, kể cả khi phải đối mặt với những khó khăn liên quan đến chính trị như việc đoàn Mỹ tẩy chay Thế vận hội Mátxcơva 1980, trong giai đoạn chiến tranh lạnh.

Đã từng một vận động viên hockey trên băng và đã cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch thế giới, song sau đó, Samaranch đã theo đuổi nghiệp chính trị dưới thời độc tài Franco và kiếm được một vị trí ở IOC vào năm 1966.

Sau khi Franco chết, ông từng được bổ nhiệm làm đại sứ tại Liên Xô. Năm 2001, ông đã từ chức chủ tịch IOC và người kế nhiệm là Jacques Rogge./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục