Cựu chủ tịch Keangnam Enterprises có thể đang tìm cách tự sát?

Sung Wan-jong, cựu Chủ tịch Keangnam Enterprises, bị cáo buộc biển thủ công quỹ, đã bỏ trốn và để lại một chúc thư, một dấu hiệu cho thấy ông có thể tìm cách tự sát.
Cựu chủ tịch Keangnam Enterprises có thể đang tìm cách tự sát? ảnh 1Ông Sung Wan-jong. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 9/4, cảnh sát Hàn Quốc cho biết Sung Wan-jong, cựu Chủ tịch tập đoàn xây dựng Keangnam Enterprises của Hàn Quốc bị cáo buộc biển thủ công quỹ, đã bỏ trốn và để lại một chúc thư, một dấu hiệu cho thấy ông có thể tìm cách tự sát.

Ông Sung ra khỏi nhà lúc khoảng 5 giờ sáng, chỉ vài giờ trước khi ông phải có mặt tại một buổi thẩm vấn để xem có cần phải ra lệnh bắt giữ ông hay không.

Gia đình ông gọi điện cho cảnh sát khoảng 3 giờ sau khi ông rời nhà và báo rằng họ tìm thấy một chúc thư do ông để lại.

Cảnh sát cho biết đã triển khai hơn 500 nhân viên đi tìm kiếm khắp một khu vực ở phía Bắc Seoul, được cho là nơi ông Sung đã đến.

Sự việc xảy ra khi chính quyền lúc bấy giờ của Tổng thống Lee Myung-bak thực hiện “chính sách đối ngoại năng lượng” khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các dự án năng lượng ở nước ngoài.

Tờ The Korean Times dẫn lời các công tố viên cho biết ông Sung, từng là nghị sỹ quốc hội trong nhiệm kỳ 2008-2013 rất thân cận với ông Lee myung-bak, đã lợi dụng ảnh hưởng của mình để làm việc này. Tuy nhiên, ông Sung đã bác bỏ lời cáo buộc trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục