Hai cha con Taylor không phủ nhận việc giúp cựu Chủ tịch Nissan bỏ trốn, song cho rằng không thể bị dẫn độ do những gì mà họ bị buộc tội không phải là một tội danh theo luật pháp Nhật Bản.
Các tài liệu được trình lên tòa án liên bang ở Massachusetts cho thấy Anthony Ghosn gửi cho Peter Taylor, số tiền 500.000 USD tiền kỹ thuật số theo nhiều đợt thông qua một nền tảng gọi là Coinbase.
Cơ quan chức năng Mỹ đã bắt giữ một cựu lính đặc nhiệm và một người đàn ông khác vốn đang bị Nhật Bản truy nã vì giúp cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan Motor, ông Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản.
Đài truyền hình MTV (Liban) đưa tin ông Carlos Ghosn trốn trong một hộp đựng nhạc cụ, nhờ sự hỗ trợ của một công ty chuyên về dịch vụ an ninh và nhập cảnh vào Liban bằng hộ chiếu Pháp.
Cảnh sát đã bắt giữ 7 người, trong đó có 4 phi công, để thấm vấn do nghi dính líu tới việc giúp ông Ghosn di chuyển qua lại giữa các máy bay tư nhân tại sân bay ở Istanbul ngày 30/12/2019 vừa qua.
Kyodo dẫn các nguồn thạo tin cho biết phiên tòa đầu tiên sẽ được mở vào 21/4/2020 để xử ông Carlos Ghosn về các tội danh liên quan việc ông này không kê khai khoản thù lao khoảng 83 triệu USD.
Tòa án Tokyo cho biết để được tại ngoại, cựu Chủ tịch Nissan Motor Co. Carlos Ghosn sẽ phải nộp số tiền bảo lãnh là 500 triệu yen (tương đương 4,5 triệu USD).
Đây là lần xin tại ngoại đầu tiên kể từ sau khi ông Ghosn thay đội ngũ bào chữa cho mình nhằm chống lại các cáo buộc về những hành vi sai trái liên quan đến tài chính.
Một tòa án ở thành phố Tokyo (Nhật Bản) đã chấp thuận đề nghị của các công tố viên về gia hạn giam giữ cựu Chủ tịch công ty Nissan Motor Co. - ông Carlos Ghosn, tới ngày 11/1/2019.
Với lệnh bắt mới này, ông Carlos Ghosn - Chủ tịch mới bị bãi nhiệm của Tập đoàn Nissan - sẽ tiếp tục bị giam giữ tại trại giam ở Tokyo để phục vụ công tác thẩm vấn và điều tra của cảnh sát.
Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin thân cận cho biết ông Ghosn bị tình nghi đã chuyển khoảng 1,7 tỷ yen (khoảng 15 triệu USD) đầu tư thua lỗ cá nhân sang cho Tập đoàn Nissan.