Cựu Chủ tịch Samsung bị tuyên án 3 năm tù treo

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Samsung bị kết án 3 năm tù treo vì lạm dụng sự tín nhiệm và phát hành cổ phiếu Samsung thấp hơn thị trường.
Ngày 14/8, Tòa án Tối cao Seoul đã kết án cựu Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-Hee 3 năm tù treo, đồng thời phạt 110 tỷ won (89 triệu USD) vì tội lạm dụng sự tín nhiệm và phát hành cổ phiếu Samsung thấp hơn giá thị trường.

Cuộc điều tra độc lập đặc biệt về bị cáo Lee Kun-Hee, 67 tuổi, được tiến hành sau khi Quốc hội Hàn Quốc nhận được đơn tố cáo của ông Kim Yong-Chul, nguyên trưởng nhóm luật sư của Samsung.

Quá trình điều tra đã làm rõ việc ông Lee chuyển giao bất hợp pháp quyền điều hành Tập đoàn Samsung cho con trai duy nhất là Lee Jae-Yong trong năm 1999, lạm dụng sự tín nhiệm để phát hành cổ phiếu Samsung SDS thấp hơn giá thị trường. Với hành vi này của ông Lee, Tập đoàn Samsung đã bị thiệt hại 22,77 tỷ won.

Hồi tháng 10/2008, ông Lee Kun-Hee cũng đã bị tuyên án 3 năm tù treo và bị phạt 110 tỷ won vì tội trốn thuế.

Ông Lee Kun-Hee từng lãnh đạo Samsung - tập đoàn lớn nhất ở Hàn Quốc - trong suốt 20 năm. Tháng 4/2008, ông này từ chức sau khi bị cáo buộc trốn thuế và lạm dụng sự tín nhiệm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục