Cựu Chủ tịch tập đoàn sữa Tam Lộc nhận tội

Bà Điền Văn Hoa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tập đoàn chế biến sữa Tam Lộc, trung tâm của vụ bê bối sữa bột nhiễm hóa chất độc hại melamine, đã nhận tội trong phiên tòa xét xử ngày 31/12/2008 tại tòa án thành phố Thạch Gia Trang, thuộc tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc.

Bà Điền Văn Hoa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tập đoàn chế biến sữa Tam Lộc, trung tâm của vụ bê bối sữa bột nhiễm hóa chất độc hại melamine, đã nhận tội trong phiên tòa xét xử ngày 31/12/2008 tại tòa án thành phố Thạch Gia Trang, thuộc tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc.

Nếu bị kết tội, bà Điền Văn Hoa có thể phải lĩnh án tử hình.

Tại phiên tòa, Bà Điền Văn Hoa thừa nhận đã sản xuất và bán các sản phẩm giả mạo hoặc không đạt tiêu chuẩn. Bà cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của người tiêu dùng về chất lượng sữa từ giữa tháng 5/2008 và đã cho thành lập một đội nhân viên để giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên tới ngày 2/8/2008, bà đã không đệ trình bằng văn bản về tình trạng này lên chính quyền thành phố Thạch Gia Trang, nơi đặt trụ sở tập đoàn Tam Lộc. Không những thế, từ khi phát hiện có melamine trong sữa tới ngày 11/9, Tam Lộc đã không cho thu hồi sản phẩm nhiễm độc của mình và thu lợi được 47,5 triệu nhân dân tệ (tương đương 7 triệu USD) từ nguồn sản phẩm kém chất lượng này. Tới ngày 12/9, Tam Lộc mới buộc phải ngừng sản xuất.

Các công tố viên cho biết trên thực tế, tập đoàn Tam Lộc đã nhận được khiếu nại về chất lượng sữa bột ngay từ tháng 12/2007, khi đó các phụ huynh cho biết trong nước tiểu của con em mình có cặn màu đỏ.

Phiên tòa xét xử tại Thạch Gia Trang chỉ diễn ra trong một ngày và tòa sẽ tuyên án vào một thời điểm khác. Cùng bị xét xử trong phiên tòa này còn có ba lãnh đạo điều hành khác của Tam Lộc, gồm hai cựu phó Tổng giám đốc và một cựu quan chức điều hành phụ trách hoạt động phân phối sữa - với các cáo buộc phạm tội sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giả hay kém chất lượng.

Những người này có thể bị xử tử hình nếu tòa án tuyên có tội. Trước đó, kể từ ngày 26/12, đã có 17 người phải ra trước tòa với các tội tàng trữ buôn bán sữa nhiễm độc, hoặc sản xuất và kinh doanh trái phép chất melamine.

Vụ sữa nhiễm độc đã làm chấn động Trung Quốc trong mùa Thu vừa qua và gây ra nhiều phản ứng mạnh mẽ trên thế giới. Sữa nhiễm độc tố melamine của tập đoàn Tam Lộc và một số công ty khác đã làm ít nhất 6 trẻ em thiệt mạng và gần 300.000 trẻ khác bị sạn thận. Hiện vẫn còn khoảng 800 trẻ tiếp tục được điều trị trong bệnh viện do ăn sữa nhiễm độc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục