Cựu Cố vấn An ninh Mỹ không tin Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

Theo ông Bolton, càng kéo dài thời gian đàm phán Triều Tiên càng có khả năng mở rộng chương trình hạt nhân và việc nới lỏng lệnh cấm vận sẽ giúp nước này cầm chắc việc sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân.
Cựu Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton. (Nguồn: EPA)
Cựu Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton. (Nguồn: EPA)

Theo Đài phát thanh và truyền hình KBS của Hàn Quốc, ông John Bolton, người vừa bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cách chức Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng do mâu thuẫn trong chính sách an ninh ngoại giao, khẳng định Triều Tiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Cựu cố vấn Bolton ngày 30/9 (giờ địa phương) đã tham gia sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước của Mỹ, và nhật báo JoongAng của Hàn Quốc phối hợp tổ chức.

Tại đây, ông Bolton nhấn mạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ phát triển và thúc đẩy năng lực vũ khí hạt nhân bằng mọi giá.

Theo cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, càng kéo dài thời gian đàm phán thì Bình Nhưỡng càng có khả năng mở rộng chương trình hạt nhân và việc nới lỏng lệnh cấm vận sẽ giúp nước này cầm chắc việc sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trên của ông Bolton được cho là nhằm phản đối chính sách Triều Tiên của Tổng thống Donald Trump.

[Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Mỹ cam kết thực thi trừng phạt Triều Tiên]

Tổng thống Mỹ đã công khai lên án mô hình phi hạt nhân hóa theo kiểu Libya, tức phi hạt nhân hóa trước để nhận lấy sự bù đắp sau, do cựu Cố vấn An ninh Quốc gia đưa ra. Lập trường của người đứng đầu Nhà Trắng là không nóng vội trong đàm phán, đồng thời đề cập tới "phương pháp mới."

Đặc biệt, cựu cố vấn Bolton cũng chỉ trích Chính phủ Hàn Quốc vì nỗ lực hỗ trợ lương thực cho Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tiếp thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Cựu quan chức an ninh Mỹ cũng không quên bày tỏ quan ngại việc thu hẹp các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ có thể dẫn đến sự suy giảm khả năng sẵn sàng phòng thủ, khẳng định sự cần thiết phải "tập trận."

Mặt khác, ông Bolton nhấn mạnh rằng việc Washington không dành nhiều quan tâm tới mâu thuẫn Hàn-Nhật là một sai lầm lớn, cần phải nhanh chóng thay đổi.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi bị cách chức, ông Bolton đưa ra phát ngôn công khai. Mặc dù không đề cập trực tiếp tới Tổng thống Donald Trump, song cựu cố vấn an ninh Mỹ vẫn giữ vững lập trường cứng rắn về "phương án phi hạt nhân hóa theo kiểu Libya," một trong những nguyên nhân khiến ông bị cách chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục