Cựu cố vấn của Tổng thống Reagan được đề cử làm Đại sứ Mỹ ở Australia

Nhà Trắng hôm 5/11 cho biết, Tổng thống Mỹ đã đề cử một nhân vật kỳ cựu của đảng Cộng hòa cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Australia, một vị trí quan trọng đã bị bỏ trống 2 năm nay.
Cựu cố vấn của Tổng thống Reagan được đề cử làm Đại sứ Mỹ ở Australia ảnh 1Ông Arthur B. Culvahouse. (Nguồn: Bloomberg)

Theo Reuters, Nhà Trắng hôm 5/11 cho biết, Tổng thống Mỹ đã đề cử một nhân vật kỳ cựu của đảng Cộng hòa cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Australia, một vị trí quan trọng đã bị bỏ trống 2 năm nay.

Ứng cử viên Arthur B. Culvahouse là luật sư và cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan sẽ cần được Thượng viện thông qua. Năm 2016, ông Culvahouse là người chịu trách nhiệm lựa chọn ông Mike Pence cho vị trị ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Australia là đồng minh chủ chốt của Mỹ tại khu vực chiến lược quan trọng châu Á-Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đang có ảnh hưởng ngày càng lớn, đặc biệt là trong tranh chấp Biển Đông.

Hồi tháng 2, ông Trump đã chọn Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương làm Đại sứ tại Australia nhưng sau đó lại đổi ông sang Hàn Quốc giữa lúc gia tăng căng thẳng với Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục