Cựu Cục trưởng phòng vệ của Nhật Bản qua đời

Ông Tsutomu Kawara, cựu Cục trưởng Phòng vệ Nhật Bản (nay là Bộ Quốc phòng) đã qua đời tại một bệnh viện ở Nanao, tỉnh Ishikawa.
Ông Tsutomu Kawara, cựu Cục trưởng Phòng vệ Nhật Bản (nay là Bộ Quốc phòng) đã qua đời tại một bệnh viện ở Nanao, tỉnh Ishikawa.

Ông Kawara đã lãnh đạo Cục Phòng vệ năm 1987 dưới thời nội các của Thủ tướng Noboru Takeshita, nhưng đã phải từ chức một năm sau đó sau vụ một tàu ngầm của Lực lượng phòng vệ trên biển đâm phải một tàu cá ở ngoài khơi Yokosuka làm 30 người trên tàu cá thiệt mạng.

Ông Kawara từng làm bộ trưởng xây dựng và được bầu lại làm Cục trưởng phòng vệ 2 lần dưới thời các chính phủ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP). Ông trúng cử hạ nghị sỹ lần đầu tiên năm 1972 và tái cử 11 lần.

Năm 2009, ông Kawara được tặng Huân chương Mặt Trời mọc vì những đóng góp cho đất nước./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục