Cựu Đại sứ Kazakhstan bị tòa án Áo buộc tội giết người

Cựu Đại sứ Kazakhstan, đồng thời cũng là nhân vật đối lập với Tổng thống Kazakhstan hiện nay là ông Noursoultan Nazarbaïev, đã mưu sát hai chủ ngân hàng tại Kazakhstan.
Cựu Đại sứ Kazakhstan bị tòa án Áo buộc tội giết người ảnh 1Cựu Đại sứ Kazakhstan tại Áo Rakhat Aliyev. (Ảnh: tengrinews.kz)

Cựu Đại sứ Kazakhstan tại Áo, Rakhat Aliyev, vừa bị Tòa án Áo buộc tội giết người trong một phiên xét xử diễn ra ngày 30/12. Theo phán quyết này, vị cựu Đại sứ Kazakhstan, đồng thời cũng là nhân vật đối lập với Tổng thống Kazakhstan hiện nay là ông Noursoultan Nazarbaïev, đã mưu sát hai chủ ngân hàng tại Kazakhstan.

Theo trang tin điện tử chuyên về tình hình Liên minh châu Âu Euobserver, Rakhat Aliyev, vốn là con rể của Tổng thống Noursoultan Nazarbaïev, bị truy nã tại Kazakhstan vì có liên quan đến việc bắt cóc và mưu sát hai chủ ngân hàng vào năm 2007.

Sau khi bị Tổng thống Nazarbaïev cách chức, vị cựu Đại sứ chuyển sang sống tại quốc đảo Malta và công khai quan điểm chống lại chính quyền của ông Nazarbaïev.

Theo các luật sư biện hộ, Rakhat Aliyev nhưng đã tự nguyện bay sang Áo để phục vụ công tác điều tra. Cho đến nay, Rakhat Aliyev vẫn phủ nhận mọi cáo buộc giết người và cho rằng đây là "mưu đồ chính trị" được dựng lên từ phía Chính phủ Kazakhstan.

Chính phủ Áo đã mở cuộc điều tra độc lập về Rakhat Aliyev kể từ năm 2011 và đã hai lần từ chối dẫn độ nhân vật này về Kazakhstan vì lý do "quan ngại về tình hình nhân quyền" tại quốc gia Trung Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục