Cứu hai người nước ngoài bị nạn trên vùng biển Khánh Hòa

Tàu SAR27-01 đưa vào cảng Nha Trang hai người nước ngoài đi trên tàu OCEAN DREAM, quốc tịch Panama, đang bị nguy hiểm tính mạng.

Sáng 29/11, tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV (trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã đưa vào cảng Nha Trang an toàn hai người nước ngoài đi trên tàu OCEAN DREAM, quốc tịch Panama và bàn giao cho các cơ quan chức năng tại địa phương tiếp tục cứu nạn.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút, ngày 28/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tín hiệu cứu nạn từ tàu OCEAN DREAM, đang cách bờ biển Nha Trang 298 hải lý về phía Đông.

Trên tàu có một thuyền viên tên Mahmudi, quốc tịch Indonesia, 49 tuổi, có tiền sử bệnh tiểu đường, bị tiêu chảy cấp và một hành khách tên Michiko Yamaguchi, quốc tịch Nhật Bản, 81 tuổi, bị chấn thương với chẩn đoán ban đầu là tràn máu màng phổi, gẫy nhiều xương. Hai bệnh nhân rất yếu và nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV xác minh và điều động tàu SAR27-01 cứu nạn.

Vượt qua thời tiết biển xấu, sóng to, gió cấp 6-7, giật trên cấp 8, đến 4 giờ ngày 29/11, tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu OCEAN DREAM và tiến hành các biện pháp sơ cứu bệnh nhân, sau đó kịp thời đưa bệnh nhân cập bờ an toàn để tiếp tục chữa trị./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục