Cựu HLV tuyển Philippines bẽ bàng ngày ra mắt

Cựu huấn luyện viên đội tuyển Philippines McMenemy đã không thể có được niềm vui trong ngày ra mắt câu lạc bộ Đồng Tâm Long An.
Cựu huấn luyện viên đội tuyển Philippines McMenemy đã không thể có được niềm vui trong ngày ra mắt câu lạc bộ Đồng Tâm Long An (ĐTLA) tại vòng 7 V-League.

Dù bất cứ ở thời điểm nào, cuộc chiến giữa Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An đều luôn thu hút sự quan tâm chú ý của không ít người hâm mộ Việt Nam, và ở trận đấu chiều nay trên sân Pleiku cũng không phải là ngoại lệ.

Sau chuỗi trận bết bát, Đồng Tâm Long An rất hy vọng sự xuất hiện của tân McMenemy - cựu huấn luyện viên đội tuyển Philippines có thể làm được điều gì đó giúp cho "Gạch" giành được một kết quả có lợi trong chuyến hành quân đến phố núi. Tuy nhiên, hy vọng đó đã sớm trả thành cơn ác mộng cho những ai đã đặt niềm tin quá nhiều vào chiến lược gia người Anh này.

Bước vào trận đấu, ĐTLA tỏ ra rất quyết tâm giành được chiến thắng để chào mừng tân huấn luyện viên. Tuy nhiên, trái với hy vọng của người hâm mộ, ĐTLA dưới sự dẫn dắt của McMenemy lại thể hiện một lối chơi có phần thiếu sắc cũng như gặp nhiều khó khăn trước một HAGL chơi chắc chắn và hưng phấn trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Thế nên, việc đội bóng Phố núi gần như làm chủ thế trận và kiến tạo ra vô khối các cơ hội ghi bàn trong suốt 90 phút thi đấu có lẽ không khiến người ta quá ngạc nhiên. Với một thế trận như vậy, HAGL đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 3-0 bằng cú hat-trick của Evaldo, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 10 điểm.

Trong khi đó, với thất bại 0-3 ngay tại Pleiku, ĐTLA tiếp tục đúng ở vị trí áp chót bảng xếp hạng chỉ với 5 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với đội đứng bét bảng Hà Nội ACB. Không những vậy, trận thua này chắc chắn sẽ gây nên một áp lực không nhỏ lên McMenemy - dù ông chỉ mới cập bến "Gạch" đúng một tuần.

Ngoài trận đấu giữa HAGL và ĐTLA, vòng 7 V-League chiều nay còn chứng kiến 5 cặp đấu khác. Nếu như Cao su Đồng Tháp đã xuất sắc đánh bại Hòa Phát Hà Nội với tỷ số 3-1 để leo lên ngôi đầu, thì Sông Lam Nghệ An tiếp tục thăng hoa khi có chiến thắng cách biệt 3-0 trước láng giềng Lam Sơn Thanh Hóa, để giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.
 Kết quả vòng 7 V-League 2011

Hà Nội ACB - B.Bình Dương 3-3
TĐCS Đồng Tháp - Hòa Phát Hà Nội 3-1
SHB Đà Nẵng - K.Khánh Hòa 1-1
Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tâm.LA 3-0
Sông Lam Nghệ An - Thanh Hóa 3-0
Vicem Hải Phòng - Navibank SG 2-0
Hà Nội T&T - XM The Vissai NB 2-1

Linh Lan (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục