Cứu hộ, cứu nạn kịp thời các tàu cá và ngư dân gặp sự cố trên biển

Tàu 624 thuộc Hải quân đang trực tại đảo Đá Tây cơ động đi cứu nạn kịp thời 12 ngư dân của tàu cá BĐ 99137 TS bị mắc cạn, phá nước và chìm tại vị trí cách phía Đông Bắc điểm A đảo Đá Tây.
Cứu hộ, cứu nạn kịp thời các tàu cá và ngư dân gặp sự cố trên biển ảnh 1Thuyền cá gặp nạn được kéo vào bờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết lúc 7 giờ 45 phút ngày 6/10, tại vị trí cách phía Đông Bắc điểm A đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 1,5 hải lý, 12 ngư dân của tàu cá BĐ 99137 TS bị mắc cạn, phá nước và chìm.

Nhận được đề nghị cứu nạn khẩn cấp của tàu cá, tàu 624 thuộc Hải quân đang trực tại đảo Đá Tây cơ động đi cứu nạn.

Lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày, tàu 624 đã cứu an toàn 12 ngư dân đưa về bàn giao cho Chỉ huy đảo Đá Tây chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn ở.

[Biên phòng Quảng Bình giải cứu thành công tàu cá mắc cạn trên bờ]

Trước đó, lúc 18 giờ 35 phút, ngày 5/10, tại khu vực phía Đông Bắc Hòn Mắt (tỉnh Thanh Hóa) khoảng 10 hải lý, tàu 211 thuộc Vùng 1 Hải quân đang trên đường hành trình về đơn vị thì phát hiện tàu cá NA 99979 TS đang bốc cháy, trên tàu có tám ngư dân.

Tàu 211 đã cùng với bảy tàu cá khác cứu an toàn tám ngư dân, tổ chức dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả. Nguyên nhân do nổ ắcquy cháy lan sang két dầu.

Lúc 14 giờ, ngày 28/9, tại vị trí cách phía Tây Nam Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 17 hải lý, ngư dân Nguyễn Quy, sinh năm 1988 thuộc tàu cá BĐ 93344 TS bị rơi xuống biển mất tích, tàu đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến 7 giờ, ngày 5/10, thuyền trưởng báo cáo cơ quan chức năng địa phương. Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu phát thông báo cho các phương tiện hoạt động trong khu vực biết để hỗ trợ tìm kiếm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục