Cứu hộ một chiếc thuyền buồm đến từ Hongkong

Lực lượng Biên phòng Việt Nam đã cứu hộ một chiếc thuyền buồm đến từ Hongkong bị hỏng hệ thống điện, máy định vị không hoạt động.
Chiều 3/11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất các thủ tục để chiếc thuyền buồm đến từ Hongkong rời cảng Nha Trang để tiếp tục chuyến hành trình đi Malaysia, sau khi chiếc thuyền này được lực lượng Biên phòng Việt Nam cứu hộ kể từ ngày 30/10.

Chiếc thuyền buồm mang tên Koull Baby, số hiệu HKG 1978. Thuyền Koull Baby xuất phát từ Hongkong từ ngày 25/10 và dự kiến điểm đến là cảng Port Klang (Malaysia), để tham gia cuộc đua thuyền buồm Malaysia-Thái Lan, được tổ chức vào ngày 19/11.

Ba thành viên trên tàu gồm Ryan Binedell (21 tuổi), quốc tịch Australia, làm thuyền trưởng và hai thuyền viên Samuel Amandeo, Emanuel Amandeo (27 tuổi, quốc tịch Philipines).

Khi đến khu vực quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam), thuyền bị hỏng hệ thống điện, máy định vị không hoạt động được, nên họ đã bắn pháo hiệu cấp cứu và phải cho thuyền hướng vào vùng biển Nha Trang nhờ sức gió.

Sáng 30/10, Đài quan sát biên phòng Hòn Mun phát hiện tín hiệu cầu cứu của thuyền buồm Koull Baby, khi thuyền đã vào khu vực vịnh Nha Trang, nên đã tổ chức lực lượng ứng cứu lập tức.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, hỗ trợ công tác khắc phục, sửa chữa hệ thống máy của thuyền, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã yêu cầu các thành viên trên thuyền phải viết bản cam kết khi rời cảng, vì họ quyết định tiếp tục hành trình trong điều kiện thời tiết đang diễn biến xấu như hiện nay./.

Quang Đức-Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục