Cứu hộ thành công 11 người dân ở Hòa Bình bị cô lập do lũ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu bão số 3, tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình, lũ dâng nhanh đã cô lập ba hộ gia đình tại xóm Cời xã Tân Vinh với 11 người.
Cứu hộ thành công 11 người dân ở Hòa Bình bị cô lập do lũ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu bão số 3, trong ngày 19/8 khu vực tỉnh Hòa Bình có mưa to đến rất to và dông.

Lượng mưa trong 24 giờ qua đạt 120-208mm, tại thành phố Hòa Bình 119mm, huyện Yên Thủy là 159mm, Lạc Thủy 116 mm, Lạc Sơn 155mm, Cao Phong 208mm, Kim Bôi 205mm, Lương Sơn 172mm, Tân Lạc 133mm, Đà Bắc 145mm và huyện Mai Châu 176mm.

Tại huyện Lương Sơn, lũ dâng nhanh đã cô lập ba hộ gia đình tại xóm Cời xã Tân Vinh với 11 người. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn huyện Lương Sơn đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng gồm Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện, xã và dân quân xã Tân Vinh tổ chức cứu hộ kịp thời; đến 22 giờ ngày 19/8 đã đưa được 11 người đến nơi an toàn.

Vào chiều 19/8, quần chúng nhân dân và lực lượng cứu hộ cứu nạn các xã Trường Sơn và Tiến Sơn, huyện Lương Sơn cũng đã cứu được hai người bị lũ cuốn trôi khi đang cố vượt qua ngầm suối Ngành, xã Tiến Sơn và ngầm tràn trên tuyến đường Trường Sơn A, xã Trường Sơn.

Tại huyện Kỳ Sơn có hai hộ dân nhà bị tốc mái; nước dâng cao làm chia cắt xóm Bu, Chăm, xã Phú Minh; ngập hơn 50ha lúa, hoa màu, hai hộ dân bị tràn ao.

Tại xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc, sét đánh chết sáu con bò. Tại địa bàn huyện Lạc Sơn, một người bị lũ cuối trôi khi đi qua ngầm Bui, xã Nhân Nghĩa. Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Lạc Sơn đang triển khai lực lượng, tích cực tìm kiếm.

Tại huyện Đà Bắc, mưa to và dông kéo dài làm tốc mái 13 nhà dân, sạt lở đất đá vào tám hộ, vùi lấp hơn 400m mương, sáu cột điện hạ thế bị đổ, ngập 5ha lúa, hoa màu và nhiều điểm sạt lở tại tuyến đường 433 (từ thành phố Hòa Bình lên huyện Đà Bắc) gây tắc đường.

Ngoài ra, một số tuyến đường tỉnh bị sạt lở taluy dương gây hiện tượng đất đá tràn ra đường, rãnh dọc bị lấp tắc như tuyến đường 435B, 432, 440. Đặc biệt, tại một số vị trí như Km24+800 tuyến đường 433, Km4+410 tuyến đường 432 bị sạt lở với khối lượng lớn gây tắc đường.

Trên tuyến đường 439 có hai vị trí ngầm bị hư hỏng, xói lở hạ lưu là ngầm Pằng Pan và ngầm Bao La. Các vị trí ngầm trên các tuyến 438B, 433, 446 đều ngập sâu từ 0,4-1m. Ở vị trí ngầm Sòng Quần, đoạn tuyến 438B ngập sâu 3m; ngầm Bãi Nai, đoạn tuyến 446 ngập sâu trên 1m, người và phương tiện không lưu thông được.

Sở Giao thông Vận tải và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc, thiết bị, nhân lực hót, gạt đất đá tại các vị trí sạt lở taluy dương để đảm bảo phương tiện có thể lưu thông trên tuyến. Các vị trí ngầm, đường ngập được rào chắn, cắm biển cảnh báo, cử người trực gác, không cho người và phương tiện qua lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục