Cựu hoa hậu thế giới trở thành đại sứ AIDS của LHQ

Nữ minh tinh Ấn Độ Aishwarya Rai, từng đoạt Hoa hậu thế giới năm 1994, đã được Liên hợp quốc chọn làm đại sứ phòng chống AIDS.
Nữ minh tinh Ấn Độ Aishwarya Rai, từng đoạt vương miện Hoa hậu thế giới năm 1994, đã được Liên hợp quốc chọn làm đại sứ phòng chống AIDS (UN AIDS) và sẽ tích cực vận động mọi người giúp phòng chống HIV ở trẻ nhỏ. Là một trong những ngôi sao Bollywood nổi tiếng nhất, Aishwarya Rai sẽ là người ủng hộ cho chiến dịch Global Plan, được khởi động từ tháng Sáu năm ngoái và tập trung vào Ấn Độ cùng 21 nước châu Phi khác. Mục đích của chiến dịch này là loại bỏ hết việc lấy nhiễm HIV ở trẻ nhỏ vào năm 2015 và giữ tính mạng cho các bà mẹ thông qua các dịch vụ chữa bệnh và phòng chống HIV cho phụ nữ. Thông cáo chính thức từ UNAIDS đã dẫn lời của Rai: “Việc gây dựng ý thức bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là những căn bệnh liên quan tới phụ nữ và trẻ em, luôn là mối quan tâm đối với tôi.” “Giờ đây, khi đã là một bà mẹ, tôi đã có mối liên hệ trực tiếp tới tình mẫu tử: niềm vui và nỗi lo lắng, sự hy vọng mà mọi bà mẹ dành cho con cái. Tôi tin rằng mọi em bé nên được sinh ra khỏe mạnh và không dính HIV,” Rai cho biết thêm.
Cựu hoa hậu thế giới trở thành đại sứ AIDS của LHQ ảnh 1
Aishwarya Rai là một trong những ngôi sao Bollywood nổi tiếng nhất. (Nguồn: AFP)
Aishwarya Rai đã đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới năm 1994 và bắt đầu diễn xuất ở Bollywood vào cuối thập niên 90. Từ đó đến nay, nữ diễn viên có đôi mắt hút hồn này đã tham gia vào khoảng hơn 40 bộ phim Ấn và cả nhiều tác phẩm điện ảnh nước ngoài khác, bao gồm cả phim hài ăn khách “The Pink Panther 2.” Aishwarya Rai là một trong những nữ diễn viên châu Á được biết tới nhiều nhất và cô còn thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes. Hồi năm 2007, cô đã lên xe hoa cùng nam diễn viên Abhishek Bachchan và vừa sinh hạ đứa con đầu lòng tháng 11 năm ngoái./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục