Cựu hoa hậu Venezuela chết vì ung thư vú ở tuổi 28

Theo mạng tin tức của Truyền hình Venezuela, Eva Ekvall đạt danh hiệu Hoa hậu Venezuela năm 2000 đã chết vì ung thư vú ở tuổi 28.
Theo mạng tin tức của Truyền hình Venezuela, cựu hoa hậu Venezuela Eva Ekvall đã chết vì ung thư vú ở tuổi 28.

Tang lễ của cô sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ của bệnh viện ở Houston nơi cô đã điều trị bệnh.

Ekvall đạt danh hiệu Hoa hậu Venezuela năm 2000 và vị trí thứ 3 trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2001. Ngoài ra cô cũng làm việc với vai trò như là một nữ nghệ sỹ và người dẫn chương trình.

Mặc dù Ekvall được biết đến với sắc đẹp nhưng trong quyển sách "Fuera de Foco" (Out of Focus) do cô tự viết phát hành năm nay Ekvall được miêu tả với cái đầu trọc và không trang điểm. Nhà nhiếp ảnh gia Roberto Mata đã cho thấy sắc đẹp của nữ hoàng qua cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư của cô.

Senos Ayuda, một tổ chức tăng cường nhận thức về bệnh ưng thư vú có trụ sở ở Caracas cho biết sự đóng góp của Ekvall sẽ giúp đỡ cho hàng nghìn phụ nữ Venezuela khác.

Phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, họ nói: “Cám ơn cô thật nhiều với sự đóng góp ngắn ngủi này. Ekvall sẽ vẫn tiếp tục sống trong tâm trí chồng, con gái, cha mẹ và anh trai cô"./.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục