Cựu học sinh PTTH Hà Nội hưởng ứng phong trào "Giọt máu yêu thương"

Hưởng ứng lời kêu gọi của Viện huyết học - Truyền máu TW, hơn 200 thành viên Hội Cựu học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 1993-1996 đã tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo – Giọt máu yêu thương" lần 1.
Cựu học sinh PTTH Hà Nội hưởng ứng phong trào "Giọt máu yêu thương" ảnh 1Nhiều cựu học sinh các trường PTTH đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội niên khóa 1993 -1996 đã tham gia hiến máu. (Ảnh: Hoàng Minh)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Viện huyết học - Truyền máu Trung ương, hơn 200 thành viên Hội Cựu học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 1993-1996 đã tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo – Giọt máu yêu thương” lần thứ 1 năm 2018, sáng Chủ nhật ngày 29/01/2018.

Bất chấp cái lạnh và trời mưa rét, cựu học sinh các trường PTTH đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội niên khóa 1993 -1996 nô nức kéo đến Viện huyết học – Truyền máu Trung ương để sẻ chia những giọt máu hồng với tâm niệm: Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại. Do có sự chuẩn bị chu đáo nên dù số lượng người tham gia hiến máu đông, công tác tổ chức vẫn diễn ra gọn gàng, nhanh chóng, mọi người không phải chờ đợi lâu.

Kiến trúc sư Phan Giang, thành viên Ban điều hành Cựu học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 1993-1996, cho biết: Hội cựu học sinh PTTH Hà Nội 1993 - 1996 thường xuyên có các hoạt động thiện nguyện để chung tay giúp đỡ cộng đồng. Chúng tôi rất bất ngờ khi chỉ qua hai ngày phát động, số lượng người đăng ký hiến máu đã lên tới hơn 200 người.

Nhiều bạn còn nuối tiếc chưa được tham gia hiến máu vì lý do sức khỏe hoặc lý do khách quan khác. Bởi cùng thời điểm này, Hội cựu học sinh PTTH Hà Nội 1993 - 1996 cũng đang có các hoạt động khác như: “Xuân yêu thương 2018” - Gói bánh chưng và tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Hà Nội; Chương trình tặng quà “Mùa đông ấm áp” tại trường Sủng Thài, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang; “Cựu học sinh PTTH Hà Nội khóa 1993-1996 và những người bạn” tại trường tiểu học San Sả Hồ, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai.

Sau khi hiến máu, các thành viên được đi tham quan ngân hàng máu, các hoạt động bảo quản, tách chế phẩm máu của Viện huyết học - Truyền máu Trung ương.

Dự kiến, bắt đầu từ đây, mỗi năm Hội Cựu học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 1993 1996 sẽ phát động hai đợt hiến máu tình nguyện tại Viện huyết học – Truyền máu Trung ương.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi hiến máu tình nguyện:

Cựu học sinh PTTH Hà Nội hưởng ứng phong trào "Giọt máu yêu thương" ảnh 2Hưởng ứng lời kêu gọi của Viện huyết học - Truyền máu Trung ương, hơn 200 thành viên Hội Cựu học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 1993-1996 đã tham gia hiến máu. (Ảnh: Hoàng Minh)
Cựu học sinh PTTH Hà Nội hưởng ứng phong trào "Giọt máu yêu thương" ảnh 3Một cựu học sinh PTTH Hà Nội khóa 1993-1996 điền thông tin cá nhân trước khi hiến máu. (Ảnh: Hoàng Minh)
Cựu học sinh PTTH Hà Nội hưởng ứng phong trào "Giọt máu yêu thương" ảnh 4Hội cựu học sinh PTTH Hà Nội 1993 - 1996 thường xuyên có các hoạt động thiện nguyện để chung tay giúp đỡ cộng đồng. (Ảnh: Hoàng Minh)
Cựu học sinh PTTH Hà Nội hưởng ứng phong trào "Giọt máu yêu thương" ảnh 5Do có sự chuẩn bị chu đáo nên dù số lượng người tham gia hiến máu đông, công tác tổ chức vẫn diễn ra gọn gàng, nhanh chóng, mọi người không phải chờ đợi lâu. (Ảnh: Hoàng Minh)
Cựu học sinh PTTH Hà Nội hưởng ứng phong trào "Giọt máu yêu thương" ảnh 6Cùng thời điểm này, Hội cựu học sinh PTTH Hà Nội 1993 - 1996 cũng đang tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện khác. (Ảnh: Hoàng Minh)
Cựu học sinh PTTH Hà Nội hưởng ứng phong trào "Giọt máu yêu thương" ảnh 7Dự kiến, bắt đầu từ đây, mỗi năm Hội Cựu học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 1993 1996 sẽ phát động hai đợt hiến máu tình nguyện tại Viện huyết học – Truyền máu Trung ương. (Ảnh: Hoàng Minh)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục