Cứu kịp thời 65 ngư dân bị gió lốc cuốn xuống biển

Lực lượng cứu hộ đã kịp thời vớt được 65/67 ngư dân đang canh chòi ngoài hàng đáy khơi rơi bị gió lốc đẩy rơi xuống biển Cà Mau.
Khoảng 4 giờ ngày 4/11, trên vùng biển Cà Mau xuất hiện gió lốc, sóng to, biển động mạnh kết hợp với triều cường dâng cao đã đánh sập hoàn toàn 10 hàng đáy khơi, với 436 miệng đáy của 26 hộ dân trong huyện, ước thiệt hại ban đầu hơn 3,6 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Kháng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết, xã Tân Ân có 9 hộ thiệt hại 205 miệng đáy, khoảng 1,28 tỷ đồng; xã Đất Mũi 7 hộ thiệt hại 63 miệng đáy, khoảng 1,34 tỷ đồng và thị trấn Rạch Gốc 10 hộ thiệt hại 168 miệng đáy trên 1 tỷ đồng.

Những hàng đáy khơi này cách đất liền từ 12 - 14 hải lý cuốn trôi theo sóng biển.

Nhận được tin báo tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của huyện Ngọc Hiển phối hợp với Đồn Biên phòng Rạch Gốc đưa 5 phương tiện ra khơi cứu nạn, kịp thời vớt được 65/67 ngư dân đang canh chòi ngoài hàng đáy khơi rơi xuống biển đưa vào bờ an toàn.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, 2 người mất tích ở thị trấn Rạch Gốc hiện vẫn chưa tìm thấy.

Ngoài việc chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tích cực tìm kiếm người mất tích, lãnh đạo huyện Ngọc Hiển đến thăm hỏi các hộ gia đình bị thiệt hại, động viên họ vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục