Cựu lãnh đạo France Telecom bị điều tra tội quấy rối

Cựu Giám đốc điều hành của tập đoàn France Telecom, ông Didier Lombard đã bị cảnh sát Pháp điều tra vì cáo buộc quấy rối tình dục.
Cựu Giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông France Telecom, ông Didier Lombard đã bị cảnh sát Pháp điều tra vì những cáo buộc liên quan tới quấy rối tình dục trong một số vụ tự tử vào giai đoạn ông này còn nắm quyền.

Luật sư của cựu CEO France Telecom, ông Jean Veil cho biết ông Lombard, người đã điều hành France Telecom từ năm 2005 tới 2010, đã bị điều tra vì những hành vi quấy rối tại công sở và hiện đã nộp 125.000 USD tiền bảo lãnh.

Theo luật sư Jean Veil, thẩm phán Pascal Gand đã tiến hành thẩm vấn ông Lombard, trong đó cựu CEO của France Telecom cũng đã "cung cấp những lý giải về các điều kiện kinh tế, kỹ thuật và quy định của tập đoàn truyền thông này."

Hồi tháng 3/2010, ông Lombard đã từ chức sau khi xảy ra 35 vụ nhân viên của tập đoàn France Telecom tự tử trong giai đoạn từ năm 2008 tới 2009.

Là nhà cung cấp mạng Internet lớn nhất châu Âu và nhà cung cấp mạng di động lớn thứ ba châu Âu, thường được thế giới biết đến với tên gọi Orange, tập đoàn France Telecom đang tiến hành tái cấu trúc để có thể đối phó với những rắc rối phát sinh từ cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục